Bắt “siêu trộm” chuyên cuỗm xe máy của người dân ở nơi công cộng

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự sơ hở, lơ là của người dân, chỉ trong vòng từ đầu tháng 7/2018 đến ngày bị bắt, “siêu trộm” Nguyễn Đức Phúc đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Ngày 5/8, Công an TX Thái Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Phúc (SN 1983, trú xóm 11, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Huy
Nguyễn Đức Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Huy

Từ đầu tháng 7/2018, Công an TX Thái Hòa liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân bị kẻ gian trộm xe máy. Cụ thể tại phường Hòa Hiếu, người dân trình báo bị kẻ gian lấy trộm 4 xe máy, phường Long Sơn 1 xe, phường Quang Tiến 1 xe và xã Đông Hiếu 1 xe.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, vào 11h30 phút ngày 4/8, Công an TX Thái Hòa bắt quả tang Nguyễn Đức Phúc (SN 1983, trú xóm 11, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại khu vực xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Phúc khai nhận từ đầu tháng 7/2018 đến ngày bị bắt, y đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm và lấy được 7 chiếc xe máy tại địa bàn TX Thái Hòa.

Thủ đoạn của Phúc là bắt xe buýt đi từ huyện Diễn Châu lên địa bàn TX Thái Hòa, xuống xe đi lòng vòng ở những khu vực nội thị, lợi dụng người dân sơ hở, chủ quan không để ý, đối tượng áp sát dùng vam tự chế bẻ khóa. Chỉ trong vòng khoảng 3 - 4 giây, Phúc đã có thể mở được khóa và lên xe chạy thẳng về Diễn Châu rồi đưa đi tiêu thụ trong tỉnh và đưa vào Miền Nam.

Hiện tại Công an thị xã Thái Hòa đã thu giữ được 2 xe mà đối tượng trộm và tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm những chiếc xe còn lại.

Tin mới