Bắt thanh niên tưới xăng định đốt công an

Nghi phạm Nguyễn Văn Thảo ở Kiên Giang đã tưới xăng định đốt công an viên và dùng thanh sắt đánh nạn nhân.

Ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) cho biết, vừa bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (26 tuổi, ở xã Vĩnh Phước A) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nghi phạm Thảo vừa bị bắt truy nã vào mùng 2 Tết vừa qua sau 2 năm bỏ trốn.

Nghi Phạm Thảo
Nghi Phạm Nguyễn Văn Thảo.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2019, anh Tiêu Quốc Lịnh, công an viên xã Vĩnh Phước A, phát hiện có nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất ông nội của Nguyễn Văn Thảo nên đến giải tán.

Bực tức vì sới gà của mình mới mở được 2 ngày đã bị dẹp nên nghi phạm Thảo mang theo thanh sắt và can xăng đến nhà anh Lịnh đòi đốt.

Khi anh Lịnh mở cửa thì bị Thảo lao tới, tưới xăng vào người. Lúc này, nghi phạm Thảo bật lửa nhưng không cháy. Vợ anh Lịnh lao tới giật bật lửa và bị anh Lịnh xô văng ra ngoài, Thảo liền dùng thanh sắt đánh công an thương tích. Gã còn dùng gạch ném vào nhà, dọa giết anh Lịnh.

Sau đó Thảo bị công an bắt giữ đưa về trụ sở. Sau khi được công an cho về nhà để chờ kết quả giám định thương tật của bị hại, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao phát lệnh truy nã. Sau 2 năm bỏ trốn, vừa qua Thảo về quê ăn Tết thì bị công an bắt giữ.

Tin mới