Bắt thêm 3 đối tượng gây ra 17 vụ cướp tài sản

(Baonghean.vn)-  Chiều 23/8, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã mở rộng chuyên án 716G, bắt thêm 3 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản

Như tin đã đưa, từ tháng 7/2016 đến nay, trên tuyến QL 46 và QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc thường xảy ra các vụ cướp giật tài sản.

Các đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Exiter, Sirius (tháo biển số) và thường lợi dụng đêm khuya (tầm 19-24h) để cướp túi xách, tài sản của phụ nữ. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án 716G để đấu tranh, làm rõ. Đến ngày 17/8, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt hai đối tượng gồm: Lê Đức Thắng (SN 1995), trú tại xóm 10, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc và Hoàng Công Đạt (SN 1998), trú tại khối 9, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, Trần Vinh Hiến
Hai đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, Trần Vinh Hiến

Tiếp tục mở rộng chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ thêm 3 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Các đối tượng gồm: Hoàng Như Bảo (SN 2000) trú tại xóm Thành Vinh 2, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1997) trú tại xóm Trung Tiến và Trần Vinh Hiến (SN 1997) trú tại xóm Tân Lập I cùng thuộc xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc).

Công an Nghi Lộc trao trả tài sản cho người bị hại
Công an Nghi Lộc trao trả tài sản cho người bị hại

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận cùng với đối tượng Lê Đức Thắng và Hoàng Công Đạt thực hiện 17 vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 46.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trao trả tài sản cho các nạn nhân.

Hồng Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới