Bắt xe khách biển Lào vận chuyển 840 kg pháo trái phép

(Baonghean.vn) - Tài xế xe biển Lào không chỉ chở 840 kg pháo hoa, gần 2 khối gỗ đinh hương mà trên xe còn có 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết và 4 chân gấu tươi.

Vào khoảng 14h, ngày 8/1, tại km 16 Quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn xã Khánh Thành huyện Yên Thành đội CSGT Công an huyện Yên Thành đã phát hiện và bắt giữ xe khách biển Lào chạy tuyến Luông Pha Băng (Lào) về Vinh.

Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên là của Tuấn mua bên Lào chở về bán kiếm lời. Ảnh: Thái Hồng
Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên là của Tuấn mua bên Lào chở về bán kiếm lời. Ảnh: Thái Hồng

Tài xế là Võ Đức Thắng (SN 1994) lái thuê cho anh Nguyễn Cảnh Tuấn xã Diễn Liên huyện Diễn Châu, trên xe chở nhiều hàng cấm.

Đội CSGT công an huyện đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện đưa xe về trụ sở đội CSGT và tiến hành khám xét toàn bộ xe.

Lực lượng chức năng còn thu giữ trên xe 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết, 4 chân gấu tươi. Ảnh: Thái Hồng
Lực lượng chức năng còn thu giữ trên xe 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết, 4 chân gấu tươi. Ảnh: Thái Hồng

Tại đây đã thu giữ trong người lái xe Võ Đức Thắng có 3 viên hồng phiến, 840 kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất và gần 2 khối gỗ đinh hương được cất giấu dưới gầm giường nằm của xe. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ trên xe 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết, 4 chân gấu tươi.

Đưa xe biển Lào về trụ sở đội CSGT và tiến hành khám xét toàn bộ xe. Ảnh: Thái Hồng
Đưa xe biển Lào về trụ sở đội CSGT và tiến hành khám xét toàn bộ xe. Ảnh: Thái Hồng

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên là của Tuấn mua bên Lào chở về bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, mở rộng.

Tin mới