Bế giảng lớp truyền dạy dân ca cho các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 27/4, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp truyền dạy dân ca cho các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ bế giảng có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị và các học viên tham gia lớp học.

Tiết mục "Giã bạn" do các học viên biểu diễn. Ảnh: Công Khang

Tiết mục "Giã bạn" do các học viên biểu diễn. Ảnh: Công Khang

Phát biểu tại lễ bế giảng, Nhạc sĩ Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An nêu rõ: Tuy thời gian tập huấn có 3 ngày, các học viên đã tiếp thu và phát huy tốt các bài giảng, chủ động soạn lời, dàn dựng các tiết mục tham gia biểu diễn, qua đó khẳng định được khả năng soạn lời và dàn dựng.

Về ưu điểm, so với các lớp truyền dạy lần trước, lớp truyền dạy năm nay có nhiều điểm mới về nội dung và phương pháp truyền dạy. Học viên được thực hành, giao lưu trao đổi nhiều hơn, tạo môi trường học tập thoải mái, không bị gò bó. Các tiết mục báo cáo trong chương trình tổng kết phong phú, đa dạng.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Lễ bế giảng. Ảnh: Công Khang

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Lễ bế giảng. Ảnh: Công Khang

Đồng thời, chất lượng học viên tốt và đồng đều cả về kiến thức và kỹ năng, nhiều nghệ nhân có kinh nghiệm, thành thạo trong việc sáng tác, biên soạn, dàn dựng chương trình. Phần lớn nghệ nhân đều lớn tuổi, có nhiều người đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn say mê, nhiệt tình đến với lớp học.

Bên cạnh đó, lớp học cũng gặp một số khó khăn hạn chế: Thời gian tổ chức lớp học không được nhiều nên có một số nội dung không được đi sâu cụ thể. Có nhiều nghệ nhân ở xa, phương tiện đi lại khó khăn, kinh phí hạn hẹp, một số đơn vị không tham gia đầy đủ, ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng của lớp truyền dạy.

Ban Tổ chức trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Công Khang

Ban Tổ chức trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Công Khang

Sau khi kết thúc lớp truyền dạy, các học viên cùng nhau gìn giữ và trao truyền giá trị của di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh để di sản mãi trường tồn. Đây là những kiến thức bổ ích, có giá trị để các học viên áp dụng vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là Liên hoan dân ca ví, giặm được tổ chức trong thời gian sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh và các học viên. Đồng thời, mong muốn sau khi được truyền dạy, các học viên trở về cơ sở tiếp tục phát huy, tạo sự lan tỏa của dân ca ví, giặm trong đời sống cộng đồng...

Kết thúc chương trình truyền dạy dân ca cho các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, 150 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình truyền dạy.

Tin mới