Bế giảng lớp truyền dạy dân ca ví, giặm tại huyện Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 25/8, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ bế giảng lớp truyền dạy dân ca ví, giặm cho học sinh năng khiếu khối tiểu học và trung học cơ sở huyện Yên Thành.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An và các học viên tham gia lớp học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Nhạc sĩ Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An nêu rõ: Dẫu tập luyện trong điều kiện thời tiết nóng bức, các em học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều em ở xa nhưng đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự giác, chịu khó lắng nghe, tiếp thu lý thuyết và thực hành tốt các làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

bna_1.jpg
Chương trình biểu diễn của các học viên tham gia lớp truyền dạy. Ảnh: Phan Hiền

Tham gia lớp học, các học viên được truyền dạy phương pháp phát triển làn điệu và thực hành một số làn điệu cải biên dân ca ví, giặm; phương pháp xây dựng hoạt ca, hoạt cảnh, phương pháp biên soạn, dàn dựng chương trình, tiết mục, thực hành nhuần nhuyễn một số làn điệu.

Lớp truyền dạy dân ca ví, giặm được tổ chức hàng năm với mong muốn các học viên sẽ là những hạt nhân để nhân rộng các câu lạc bộ hát dân ca, lan tỏa phong trào hát dân ca trong mỗi người dân nhất là các bạn trẻ; từ đó góp phần bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

bna_2.jpg
Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên. Ảnh: Phan Hiền

Sau khi kết thúc lớp truyền dạy dân ca ví, giặm cho học sinh năng khiếu, các học viên sẽ cùng nhau tiếp tục gìn giữ và trao truyền giá trị của di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, tiếp tục tạo sức lan tỏa phong trào hát dân ca ví, giặm trong trường học, cũng như trong cộng đồng.

Tại lễ bế giảng, 21 học viên xuất sắc được khen thưởng, 43 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình./.

Tin mới