Khai mạc các lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/8, tại huyện Yên Thành và Đô Lương, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Dự khai mạc lớp học tại huyện Yên Thành có đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành; các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng đông đảo các em học sinh và phụ huynh trên địa bàn huyện.

bna_quach thị cường.jpg
Bà Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm cho học sinh huyện Yên Thành. Ảnh: Phan Hiền

Lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại huyện Yên Thành có trên 40 học sinh ở các lứa tuổi đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện đã qua vòng tuyển chọn. Lớp được tổ chức trong thời gian 12 ngày, bắt đầu từ ngày 15/8, và được học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật của tháng 8 và tháng 9.

Tại các lớp truyền dạy này, các em học sinh sẽ được các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An giới thiệu về đặc điểm, tính chất các làn điệu Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; hướng dẫn thực hành các làn điệu ví, giặm; kịch sân khấu... nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án "Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”, chương trình đưa Dân ca ví, giặm vào trường học của UBND tỉnh Nghệ An.

bna_truyenday1.jpg
Các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh hướng dẫn các em học sinh các làn điệu và cách thức biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Phan Hiền

Qua đó, tìm kiếm, phát hiện những học sinh có năng khiếu âm nhạc, chất giọng tốt, yêu thích nghệ thuật truyền thống để được bồi dưỡng, tạo nguồn diễn viên kế cận và lâu dài cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Đồng thời, xây dựng hạt nhân văn nghệ cho phong trào hát dân ca tại địa phương, thắp sáng niềm đam mê của các em học sinh đối với di sản văn hóa Dân ca xứ Nghệ.

bna_truyenday2.jpg
Các em học sinh biểu diễn một vở kịch trên làn điệu Dân ca ví, giặm. Ảnh: Phan Hiền

Đây là 1 trong 3 lớp được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức các lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 này.

* Chiều 15/8, tại huyện Đô Lương, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai giảng lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm cho học sinh năng khiếu tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp truyền dạy dân ca. Ảnh: Ngọc Phương

Quang cảnh buổi khai giảng lớp truyền dạy dân ca. Ảnh: Ngọc Phương

Các học sinh nhí hào hứng tham gia chương trình truyền dạy dân ca. Ảnh: Ngọc Phương

Các học sinh nhí hào hứng tham gia chương trình truyền dạy dân ca. Ảnh: Ngọc Phương

Trong thời gian 12 ngày, 25 em tham gia lớp học sẽ được các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, am hiểu Dân ca ví, giặm của tỉnh truyền đạt các phần học gồm: Dạy thực hành các làn điệu như: Ví đò đưa sông La, ví đò đưa sông Lam, hò đầm đất đắp đê, hò xeo gỗ. Giới thiệu đặc điểm, tính chất các làn điệu ví; dạy thực hành các làn điệu: Ví phường vải Nam Đàn, ví phường vải Trường Lưu, ví đò đưa chuyển phường vải, ví trèo non, ví đồng ruộng. Giới thiệu đặc điểm, tính chất các làn điệu giặm, hò; dạy thực hành các làn điệu: Giặm vè, giặm nối, giặm xẩm, giặm ru, xẩm Nghệ (xẩm luồn), giặm cửa quyền, hò dô, hò khoan đi đường, hò trên sông, hò bơi thuyền. Giới thiệu về các làn điệu cải biên; dạy thực hành các làn điệu: Hát khuyên, tứ hoa, xẩm thương (xẩm thập ân).

Ngoài ra, còn có các tác phẩm đặt lời mới, đối ca, hoạt cảnh, kịch thiếu nhi.

Tin mới