Bế mạc và trao giải Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh; Giải Nhì cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; Giải Ba cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, vòng chung kết Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Nghệ An năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Tại hội thi, 16 đội (với 160 cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Y tế) đã lần lượt trải qua 3 phần thi, tranh tài, gồm: Phần giới thiệu; Thi kiến thức chung, hiểu biết; Thi tuyên truyền với tiểu phẩm được sân khấu hóa.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Dược sĩ Chuyên khoa 2 Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội thi phát biểu tổng kết, bế mạc hội thi. Ảnh: Thành Chung

Ở cả 3 phần thi này, 16 đội đã thể hiện xuất sắc kiến thức, kỹ năng của mình. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã truyền tải đầy đủ kiến thức liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; ảnh hưởng tác hại của thuốc lá; tuyên truyền rõ nét về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới.

Phần thi đặc sắc nhất là phần thi tiểu phẩm. Những tiểu phẩm là những câu chuyện đầy cảm xúc đang diễn ra trong đời sống hàng ngày trong các cơ sở khám, chữa bệnh; giữa cán bộ, viên chức y tế với người bệnh, người nhà người bệnh; giữa các đồng nghiệp cán bộ, viên chức y tế; giữa lãnh đạo với cán bộ, viên chức y tế; giữa người bệnh với người bệnh, giữa người nhà người bệnh với nhau.

bna_Ảnh Thành Chung (7).jpg
Ban Tổ chức trao các giải Diễn viên xuất sắc nhất, giải Màn chào hỏi hay nhất, giải Tiểu phẩm ấn tượng nhất cho các cá nhân và đội thi. Ảnh: Thành Chung

Các tiểu phẩm được các đội thi xây dựng, biểu diễn không chỉ ca ngợi, biểu dương những cán bộ, viên chức y tế trong quy tắc ứng xử và thực hiện tốt việc phòng, chống tác hại của thuốc lá; mà còn nêu thực trạng vấn đề hút thuốc lá, tác hại của thuốc lá và trình bày ý tưởng, giải pháp để giải quyết thực trạng đó.

Các ý tưởng được đưa ra đều rất ý nghĩa và thiết thực, vừa tuyên truyền được Luật Phòng, chống tác của hại thuốc lá, vừa đề ra các biện pháp khả thi để phòng, chống tác hại của thuốc lá, cũng như xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ sở y tế.

bna_Ảnh Thành Chung (6).jpg
Trao giải Khuyến khích cho 10 đội thi. Ảnh: Thành Chung

Kết quả, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh; Giải Nhì cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; Giải Ba cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Trao giải Ba cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung

Các đội thi Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam giành giải Khuyến khích của hội thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải phụ, gồm: Giải Diễn viên xuất sắc nhất thuộc về anh Lê Quyết Thắng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Giải Màn chào hỏi hay nhất thuộc về Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương; Giải Tiểu phẩm ấn tượng nhất thuộc về Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Trao giải Nhì cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y tế tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức để thực thi nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Nghệ An.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao giải Nhất cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Trong tháng 10-11/2023 vừa qua, Sở Y tế Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn ngành chỉ đạo 100% đơn vị trung tâm, chi cục tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện và các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi sân khấu hóa theo trình tự 2 cấp. Ở cấp cụm gồm có 57/64 đơn vị tham gia, được chia làm 4 cụm thi. Từ ngày 24-26/11, 4 cụm thi đã tổ chức hội thi thành công và lựa chọn được 16 đội xuất sắc nhất để tham gia hội thi chung kết.

Tin mới