Bến thuyền vắng vẻ trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ ngày cạn nước

(Baonghean.vn) - Từ khi lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) tích nước, đã tạo nên tuyến đường thuỷ thuận lợi cho người dân đi lại bằng thuyền máy. Tuy nhiên, những ngày mực nước trong lòng hồ giảm sâu, tuyến đường thuỷ này vắng vẻ lạ thường...
Từ đầu tháng 5 đến nay, mực nước trong lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ giảm sâu, khiến việc đi lại của thuyền bè khó khăn hơn trước. Do vậy, khách đi tuyến đường thuỷ này giảm hẳn. Người dân cho biết, khu vực đoạn đường xuống bến thượng lưu của hồ Thuỷ điện Bản Vẽ trước đây thường nhộn nhịp người vận chuyển hàng hoá từ trong bản ra và mua hàng từ thị trấn Thạch Giám vào chờ thuyền để đi các xã vùng trong. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ đầu tháng 5 đến nay, mực nước trong lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ giảm sâu, khiến việc đi lại của thuyền bè khó khăn hơn trước. Do vậy, khách đi tuyến đường thuỷ này giảm hẳn. Người dân cho biết, khu vực đoạn đường xuống bến thượng lưu của hồ Thuỷ điện Bản Vẽ trước đây thường nhộn nhịp người vận chuyển hàng hoá từ trong bản ra và mua hàng từ thị trấn Thạch Giám vào chờ thuyền để đi các xã vùng trong. Ảnh: Xuân Hoàng
Nước hồ cạn, hàng loạt chiếc thuyền vận chuyển khách trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ đậu im lìm tại bến. Ảnh: Xuân Hoàng
Nước hồ cạn, hàng loạt chiếc thuyền vận chuyển khách trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ đậu im lìm tại bến. Ảnh: Xuân Hoàng
Tìm hiểu được biết, hiện nay trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ có khoảng 10 chiếc thuyền chở khách. Ông Dương Văn Thắng, một người lái thuyền cho hay, từ khi nước lòng hồ xuống thấp, bến thuyền luôn vắng vẻ như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Tìm hiểu được biết, hiện nay trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ có khoảng 10 chiếc thuyền chở khách. Ông Dương Văn Thắng, một người lái thuyền cho hay, từ khi nước lòng hồ xuống thấp, bến thuyền luôn vắng vẻ như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Một chiếc thuyền được đầu tư hàng trăm triệu đồng, có thể chở 15 người/chuyến, nhưng do lượng khách ít, nên nằm bến lâu nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Một chiếc thuyền được đầu tư hàng trăm triệu đồng, có thể chở 15 người/chuyến, nhưng do lượng khách ít, nên nằm bến lâu nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngôi nhà bán hàng tạp hoá tại khu vực bến thuyền cũng là nơi nghỉ chân cho khách trong thời gian chờ thuyền, do bến vắng nên hàng hoá ế ẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngôi nhà bán hàng tạp hoá tại khu vực bến thuyền cũng là nơi nghỉ chân cho khách trong thời gian chờ thuyền, do bến vắng nên hàng hoá ế ẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên chặng đường ngược lòng hồ của chúng tôi, thỉnh thoảng bắt gặp một vài chiếc thuyền di chuyển nhưng không có khách. Lòng hồ cạn khiến thu nhập của hàng trăm gia đình sinh sống nhờ vào con nước không ổn định. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên chặng đường ngược lòng hồ của chúng tôi, thỉnh thoảng bắt gặp một vài chiếc thuyền di chuyển nhưng không có khách. Lòng hồ cạn khiến thu nhập của hàng trăm gia đình sinh sống nhờ vào con nước không ổn định. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lô Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (Tương Dương) cho biết: Do mực nước lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ rút sâu, nên quãng đường từ bản ra bến thuyền dài hơn 1 km, cùng đó là bùn lầy, khiến việc đi lại của người dân khó khăn, vất vả (trước đây khi mực nước đang đầy, quãng đường này chỉ có hơn 100m). Đó là nguyên nhân khiến bà con ít ra bến đi đường thuỷ, trừ trường hợp đặc biệt cần phải đi. "Vừa qua, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã hỗ trợ địa phương 30 triệu đồng để mua ván gỗ bắc qua những đoạn bùn lầy và hỗ trợ một số dép rọ, đèn pin... cho bà con".

Ông Lô Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (Tương Dương) cho biết: Do mực nước lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ rút sâu, nên quãng đường từ bản ra bến thuyền dài hơn 1 km, cùng đó là bùn lầy, khiến việc đi lại của người dân khó khăn, vất vả (trước đây khi mực nước đang đầy, quãng đường này chỉ có hơn 100m). Đó là nguyên nhân khiến bà con ít ra bến đi đường thuỷ, trừ trường hợp đặc biệt cần phải đi. "Vừa qua, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã hỗ trợ địa phương 30 triệu đồng để mua ván gỗ bắc qua những đoạn bùn lầy và hỗ trợ một số dép rọ, đèn pin... cho bà con".

Khu vực đập nước của hồ Thuỷ điện Bản Vẽ nhìn từ trên cao xuống cho thấy, mực nước đang xuống rất thấp, theo thông tin từ Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, nước của lòng hồ hiện chỉ cao hơn mực nước chết trên 1m. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực đập nước của hồ Thuỷ điện Bản Vẽ nhìn từ trên cao xuống cho thấy, mực nước đang xuống rất thấp, theo thông tin từ Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, nước của lòng hồ hiện chỉ cao hơn mực nước chết trên 1m. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới