Lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ đã xuống sát mực nước chết

Lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ đã xuống sát mực nước chết

(Baonghean.vn) - Chưa năm nào mực nước của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ xuống thấp như năm nay, hiện chỉ cao hơn mực nước chết trên 1m. Ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An trong ngày 13/6 cho thấy, Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đang đứng trước nguy cơ thiếu nước để vận hành các tổ máy.

Clip: Xuân Hoàng

Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng trên sông Nậm Nơn (Nghệ An). Đập chính ngăn sông đặt tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Từ thiết kế đập thuỷ điện đã hình thành hồ Bản Vẽ, diện tích mặt nước 8.700 km2, với dung tích 1,8 tỷ m3. Tại thời điểm ngày 13/6 mực nước đã xuống rất thấp, theo người dân cho biết, mực nước trong hồ đã giảm sâu nhất từ trước đến nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng trên sông Nậm Nơn (Nghệ An). Đập chính ngăn sông đặt tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Từ thiết kế đập thuỷ điện đã hình thành hồ Bản Vẽ, diện tích mặt nước 8.700 km2, với dung tích 1,8 tỷ m3. Tại thời điểm ngày 13/6 mực nước đã xuống rất thấp, theo người dân cho biết, mực nước trong hồ đã giảm sâu nhất từ trước đến nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại khu vực bến thượng nguồn của hồ Thuỷ điện Bản Vẽ, do mực nước xuống sâu đã tạo dốc đứng, gây khó khăn cho người dân lên xuống và vận chuyển hàng hoá. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại khu vực bến thượng nguồn của hồ Thuỷ điện Bản Vẽ, do mực nước xuống sâu đã tạo dốc đứng, gây khó khăn cho người dân lên xuống và vận chuyển hàng hoá. Ảnh: Xuân Hoàng
Được biết, vừa qua Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã hỗ trợ các xã vùng trong lòng hồ 30 triệu đồng để mua ván làm cầu cho bà con lên xuống bến và hỗ trợ nhiều đèn pin, dép rọ... cho bà con đi lại vào thời điểm mực nước xuống thấp này. Ảnh: Xuân Hoàng
Được biết, vừa qua Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã hỗ trợ các xã vùng trong lòng hồ 30 triệu đồng để mua ván làm cầu cho bà con lên xuống bến và hỗ trợ nhiều đèn pin, dép rọ... cho bà con đi lại vào thời điểm mực nước xuống thấp này. Ảnh: Xuân Hoàng
Nước hồ khô cạn đã lộ rừng cây chết đứng sau khi hồ Thuỷ điện Bản Vẽ tích nước. Bà con bản địa cho rằng, chưa khi nào nhìn thấy cảnh như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Nước hồ khô cạn đã lộ rừng cây chết đứng sau khi hồ Thuỷ điện Bản Vẽ tích nước. Bà con bản địa cho rằng, chưa khi nào nhìn thấy cảnh như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt nước hồ Thủy điện Bản Vẽ là tuyến đường thuỷ hàng ngày vận chuyển người và hàng hoá ra vào địa bàn một số xã phía trong lòng hồ, vì vậy những thân cây to cao thường bị tàu thuyền va quệt, tiềm ẩn rủi ro. Do đó, khi mực nước hồ xuống thấp, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã huy động nhân lực chặt hạ những thân cây cao, để khi mực nước lên cao, tàu thuyền đi lại thuận lợi hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt nước hồ Thủy điện Bản Vẽ là tuyến đường thuỷ hàng ngày vận chuyển người và hàng hoá ra vào địa bàn một số xã phía trong lòng hồ, vì vậy những thân cây to cao thường bị tàu thuyền va quệt, tiềm ẩn rủi ro. Do đó, khi mực nước hồ xuống thấp, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã huy động nhân lực chặt hạ những thân cây cao, để khi mực nước lên cao, tàu thuyền đi lại thuận lợi hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Vi Thị Nhựn, một trong những hộ sinh sống trong trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, do mực nước xuống sâu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nhất là việc nuôi cá lồng gặp khó khăn... Gia đình bà hiện nuôi 4 lồng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Vi Thị Nhựn, một trong những hộ sinh sống trong trên lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, do mực nước xuống sâu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nhất là việc nuôi cá lồng gặp khó khăn... Gia đình bà hiện nuôi 4 lồng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Do hạn hán, mực nước lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đã xuống mức báo động. Theo thông tin từ Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, hiện nay mực nước trong lòng hồ chỉ cao hơn mực nước chết tầm hơn 1 m. Đây là mực nước thấp nhất từ khi vận hành nhà máy. Ảnh: Xuân Hoàng

Do hạn hán, mực nước lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đã xuống mức báo động. Theo thông tin từ Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, hiện nay mực nước trong lòng hồ chỉ cao hơn mực nước chết tầm hơn 1 m. Đây là mực nước thấp nhất từ khi vận hành nhà máy. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ có 2 tổ máy vận hành, công suất thiết kế là 320 MW, sản lượng điện hàng năm 1084 triệu KWh. Tuy nhiên, theo anh Phạm Bá Hạnh - Trưởng ca vận hành của Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, do mực nước xuống thấp, nên hiện nay mỗi tổ máy chỉ hoạt động đạt công suất hơn 50% so với thiết kế. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ có 2 tổ máy vận hành, công suất thiết kế là 320 MW, sản lượng điện hàng năm 1084 triệu KWh. Tuy nhiên, theo anh Phạm Bá Hạnh - Trưởng ca vận hành của Thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, do mực nước xuống thấp, nên hiện nay mỗi tổ máy chỉ hoạt động đạt công suất hơn 50% so với thiết kế. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới