Bộ đội Biên phòng Nghệ An đồng hành cùng người dân biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tích cực phối hợp với các địa phương, các lực lượng giúp người dân trên địa bàn đóng quân phát triển các mô hình kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Cách đây hơn 2 năm, gia đình chị Vi Thị Nhung ở bản Piêng Mứn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, được Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ 12 cặp dê giống để thực hiện mô hình quân - dân kết hợp, tạo nguồn vốn ban đầu giúp gia đình phát triển kinh tế.
Với sự chăm sóc của gia đình và kỹ thuật do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, hướng dẫn, đến nay, đàn dê phát triển tốt, đã sinh sản được thêm hàng chục dê con, tạo hướng đi mới để gia đình xoá đói, giảm nghèo.

bna_Ảnh Hải Thượng (4).jpg
Mô hình nuôi dê của gia đình chị Vi Thị Nhung do Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ. Ảnh: Hải Thượng

Một hộ gia đình khác cũng đã tìm được hướng đi mới để xoá đói, giảm nghèo, đó là gia đình ông Lô Văn Toản ở bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai. Từ mô hình sinh kế quân - dân kết hợp của Đồn Biên phòng Nhôn Mai, với sự hỗ trợ kinh phí ban đầu của đồn, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cá lồng trên sông Nậm Nơn.

Chia sẻ về sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Nhôn Mai, ông Toản cho biết: Những năm trước đây, tôi làm nghề đánh cá tự do, thu nhập không ổn định. Năm 2022, tôi được Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ 2 lồng nuôi cá, cùng cá giống và hỗ trợ kỹ thuật cho gia đình. Gia đình tôi chỉ bỏ công chăm sóc, sau khi thu hoạch lợi nhuận sẽ được chia 50% (gia đình hưởng một nửa; nửa còn lại đồn tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình khác phát triển kinh tế). Sau thời gian triển khai, mô hình đã bước đầu cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng/vụ.

bna_Ảnh Hải Thượng (1).jpg
Đồn Biên phòng Nhôn Mai phát triển lợn giống hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Hải Thượng

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn các gia đình và tiến hành thoả thuận với các gia đình được nhận giúp đỡ. Theo đó, Bộ đội Biên phòng sẽ đầu tư cây, con giống và kỹ thuật ban đầu để triển khai các mô hình phát triển kinh tế. Sự thành công của các mô hình không chỉ giúp các hộ được hỗ trợ phát triển kinh tế, mà còn là nơi để các gia đình khác học tập, làm theo, góp phần phát triển kinh tế.

Tương tự Đồn Biên phòng Nhôn Mai, năm 2022, Đảng ủy Đồn Biên phòng Tam Hợp (Tương Dương) cũng đã phân công Đại uý Nguyễn Kim Trọng - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng đồn hỗ trợ gia đình ông Xồng Nhia Lỳ, là hộ nghèo của bản Phà Lõm, xã Tam Hợp phát triển kinh tế.

bna_Ảnh Hải Thượng (5).JPG
Mô hình nuôi cá do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai giúp đỡ người dân. Ảnh: Hải Thượng

Với vốn kiến thức có được từ khi còn ở nhà và qua các lớp tập huấn ngắn ngày về phát triển chăn nuôi vùng đồi núi, Đại uý Nguyễn Kim Trọng đã hướng dẫn gia đình ông Xồng Nhia Lỳ phát triển chăn nuôi, bò, dê sinh sản… Từ 2 cặp dê giống ban đầu, sau thời gian chăm sóc đúng kỹ thuật, gia đình ông Xồng Nhia Lỳ đã có đàn dê 16 con, 10 con bò phát triển tốt. “Được bộ đội hỗ trợ nguồn vốn mua con giống, hướng dẫn chăm sóc dê, bò phát triển tốt, nhanh lớn”, ông Xồng Nhia Lỳ cho biết.

Đại uý Nguyễn Kim Trọng -Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Hợp chia sẻ: “Tôi thấy gia đình ông Xồng Nhia Lỳ đông con, khó khăn, nên đã trăn trở suy nghĩ làm thế nào để giúp gia đình phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Sau khi nghiên cứu địa bàn và các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương, tôi đã vận động gia đình ông chọn dê, bò để phát triển chăn nuôi xoá đói, giảm nghèo... Đến nay, mô hình đã bước đầu có hiệu quả”.

bna_Ảnh Hải Thượng (6).JPG
Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang duy trì và thực hiện tốt 57 mô hình “Dân vận khéo” giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế. Ảnh: Hải Thượng

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An: Ngoài mô hình kết hợp quân - dân, hiện nay, trên địa bàn biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang duy trì và thực hiện tốt 57 mô hình “Dân vận khéo” giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả, như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”...

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: Từ thành công của các mô hình trên địa bàn biên giới, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn, vận động các hộ sản xuất giỏi, hướng dẫn các hộ nghèo kinh nghiệm sản xuất, vốn, giống, kỹ thuật, góp phần xoá đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Tin mới