Bộ đội biên phòng xuyên đêm giúp dân di dời tài sản tránh ngập lụt

(Baonghean.vn) - Đêm 30/8, nhân dân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lại tiếp tục xuyên đêm di chuyển tài sản tránh ngập do nước lũ dâng cao.
Nước lũ lên nhanh, người dân và cán bộ chiến sỹ biên phoàng hối hả chạy lũ trong đêm. Ảnh: Hải Thượng
Nước lũ lên nhanh, người dân và cán bộ chiến sỹ biên phòng hối hả chạy lũ trong đêm. Ảnh: Hải Thượng
Ngày 29/8, trên địa bàn xã Mỹ Lý có mưa rất to, nước sông Nậm Nơn lên cao. Đến chiều 30/8 nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về nên đã gây ngập lụt nhiều bản làng trên địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.
Theo thống kê ban đầu, nước lũ đã làm ngập 50 ngôi nhà ở địa bàn các bản Cha Nga, Xốp Dương, Xiềng Trên, Xiềng Tắm, Xốp Tụ, Yên Hòa, Hòa Lý thuộc xã Mỹ Lý. Trong đó, bản Xốp Tụ bị ngập sâu trong nước, nhiều nhà dân có nguy cơ bị đổ sập.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tháo dỡ nhà, di chuyển đồ đạc giúp người dân tránh lũ. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tháo dỡ nhà, di chuyển đồ đạc giúp người dân tránh lũ. Ảnh: Hải Thượng
Nhằm tránh thiệt hại cho người dân, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đến nơi an toàn.
Ngay trong đêm, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Mỹ Lý đã di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng
 Ngay trong đêm,  nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Mỹ Lý đã di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng
Nước lũ tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt trên địa bàn một số xã biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng
Nước lũ tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt trên địa bàn một số xã biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng
Hiện nay nước lũ vẫn đang dâng cao, Đồn Biên phòng Mỹ Lý  tiếp tục cử lực lượng phối hợp địa phương và người dân tháo dỡ nhà cửa di chuyển, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tin mới