Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng cần thích ứng với khả năng nổ ra chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố khả năng nổ ra một cuộc chiến mới ở châu Âu không còn là điều không thể tưởng tượng được và xã hội Đức phải thích ứng với thực tế này, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng chi tiêu quân sự.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ZDF, ông Pistorius nhấn mạnh người Đức “một lần nữa phải làm quen với suy nghĩ rằng nguy cơ chiến tranh ở châu Âu có thể gây ra mối đe dọa”. Thảo luận về khả năng phòng thủ của Berlin, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức kêu gọi người dân “thích ứng với khả năng nổ ra chiến tranh".

anh 1.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Getty

Quan chức này dẫn ra xung đột Nga-Ukraine cũng như sự thù địch giữa Israel và Hamas là bằng chứng cho thấy xung đột cũng có thể nổ ra ở nơi khác. Bộ trưởng Pistorius bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz đã quá chậm chạp trong việc xây dựng lực lượng vũ trang Đức, khẳng định chính quyền đang làm việc nhanh nhất có thể để bù đắp cho 30 năm bị lãng quên và thiếu vốn.

Bộ trưởng Pistorius khẳng định quân đội Đức vốn là một trong những lực lượng mạnh nhất NATO và châu Âu. Bình luận về tình hình Trung Đông, ông Pistorius đánh giá cuộc xung đột hiện nay là về “quyền tự vệ và quyền tồn tại của Israel”, điều mà Đức đồng ý “vô điều kiện”.

Theo Bộ trưởng Pistorius, Berlin có “nghĩa vụ đứng về phía Israel” trong khi cố gắng ngăn chặn hành vi leo thang hơn nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Los Angeles Times cuối tuần qua, Fiona Hill, chuyên gia về Nga trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhận định xung đột Ukraine và Gaza “có thể là những cuộc chiến làm thay đổi hệ thống toàn cầu, giống như Thế chiến thứ nhất và thứ hai, qua đó phản ánh và tạo ra những thay đổi lớn trong trật tự quốc tế".

“Theo một nghĩa nào đó, cuộc tấn công của Hamas vào Israel giống như khoảnh khắc Trân Châu Cảng. Nó mở ra mặt trận thứ hai,” bà Fiona Hill nhấn mạnh.

Tin mới