Cái giá cho người phụ nữ mua pháo về đốt cho vui

(Baonghean.vn) - Bị cáo Ngô Thị Hà khai nhận ý định mua pháo về để đốt trong đêm giao thừa cho vui. Ngoài ra, nếu ai có nhu cầu thì bán nhằm thu hồi lại vốn.

Sáng 28/3, TAND thị xã Thái Hòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Thị Hà (SN 1974), trú tại khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa về hành vi tàng trữ trái phép 17,6 kg pháo nổ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/01/2018, Ngô Thị Hà gọi điện thoại cho Lương Văn Tương (SN 1974), trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa để thuê xe xuống khu vực ngã ba Yên Lý, thuộc huyện Diễn Châu với ý định mua pháo về sử dụng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, nhưng không cho anh Tương biết.

Cái giá cho người phụ nữ mua pháo về đốt cho vui ảnh 1
Bị cáo Ngô Thị Hà tại phiên tòa. Ảnh: Minh Châu
 Sau khi anh Tương chở Hà đến Yên Lý, Hà xuống xe một lúc, tìm và hỏi mua được của một người đàn ông (không biết tên, tuổi, địa chỉ) 15 hộp pháo với giá mỗi hộp 150.000 đồng, tổng số tiền là 2.250.000 đồng.

Sau khi mua được pháo, Ngô Thị Hà bỏ toàn bộ pháo vào hai bì xác rắn và để lên ghế sau của xe ô tô và nói Lương Văn Tương chở về thị xã Thái Hòa.

Đến khoảng 19 giờ 45 phút, khi xe chở đến khu vực thuộc xóm bệnh viện, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa thì bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện, trong bì thứ nhất có 05 hộp hình chữ nhật, bên trong chứa 09 quả hình trụ được liên kết với nhau; trong bì thứ hai chứa 10 hộp pháo, bên trong có chứa 36 quả pháo hình trụ được liên kết với nhau.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội, thu giữ vật chứng và dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Ngày 23/01/2018, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định số 13 và ngày 26/01/2018, phòng PC 54 Công an tỉnh Nghệ An kết luận, các hình hộp thu giữ của Ngô Thị Hà đều là pháo nổ.

Do vậy, hành vi của Ngô Thị Hà đã phạm vào tội “Tàng trữ hàng cấm”, bị Viện KSND thị xã Thái Hòa truy tố theo khoản 1, điều 155 Bộ Luật Hình sự.

Tại tòa, bị cáo Ngô Thị Hà khai nhận ý định mua pháo về để đốt trong đêm giao thừa cho vui. Ngoài ra, nếu ai có nhu cầu thì bán nhằm thu hồi lại vốn. Bị cáo rất hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm đoàn tụ với gia đình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND thị xã Thái Hòa tuyên xử bị cáo Ngô Thị Hà 15 tháng tù treo và thời gian thử thách 30 tháng về tội "Tàng trữ hàng cấm"./.

Tin mới