Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường

Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện nhận nuôi, hỗ trợ 109 em học sinh khó khăn.  Việc làm nhân văn ấy thắt chặt thêm tình gắn bó  giữa quân và dân trong tình hình mới.

Chắp cánh tương lai cho học sinh nghèo

Con đường dẫn về bản Boong, xã Châu Nga rất quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu. Tại đây, các anh có một người con nuôi đặc biệt, đó là Vi Thị Hồng Yến (sinh năm 2014).

Từ khi sinh ra, Yến đã không biết mặt bố, em lớn lên trong vòng tay của mẹ và bà ngoại. 3 năm trước, mẹ của Yến mất vì trọng bệnh, em chỉ còn bà ngoại để nương tựa trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Qua nắm bắt tình hình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu đã quyết định nhận nuôi Yến cho tới khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Mỗi năm học, Yến sẽ nhận được số tiền hỗ trợ 23,9 triệu đồng. Trong đó, 2 triệu đồng sẽ được cung cấp cho em trước khi khai giảng năm học mới để phục vụ việc mua sắm đồ dùng, sách vở học tập, phương tiện đến trường. Còn 21,9 triệu đồng để hỗ trợ tiền ăn và cấp hằng tháng.

Ảnh 2. Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường.jpg
Trung tá Bùi Việt Hà - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu (phải) cùng em Vi Thị Hồng Yến (sinh năm 2014) và bà ngoại. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với sự hỗ trợ về vật chất, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu cũng luôn phối hợp hiệu quả với các thầy, cô giáo để nắm bắt tình hình học tập, tư tưởng, tình cảm của Yến để động viên, đồng hành cùng em một cách hiệu quả nhất.

Nhờ vậy, Vi Thị Hồng Yến đã được bù đắp phần nào những thiếu thốn, mất mát trong cuộc sống để tiếp tục đến trường. Hiện tại, Yến là học sinh khá và rất đam mê học tập. Cùng với Yến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu còn nhận nuôi 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là em Lang Thanh Vinh ở bản Khoang, xã Châu Bình và em Hà Thanh Phong ở bản Hội 2, xã Châu Hội. Bên cạnh đó, Ban nhận hỗ trợ 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 7,4 triệu đồng/em/năm.

bna_cán bộ chiến sĩ nâng bước.jpg
Những con đường dẫn về bản làng lâu nay đã quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện miền núi khi đồng hành cùng với những em học sinh khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chia sẻ về những hoạt động hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Trung tá Bùi Việt Hà - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu cho biết, điều đặc biệt tại đơn vị, đó là trước khi dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” được ban hành thì các cán bộ, chiến sĩ cũng đã có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực hướng về các đối tượng này. Cụ thể như trao tặng xe đạp, dụng cụ học tập, tiền mặt và các suất quà ý nghĩa phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày của các em.

Những món quà này đến từ nguồn kinh phí được cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm từ lương, phụ cấp và kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến năm 2022, khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” thì những hoạt động hỗ trợ các em nhỏ được triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn.

Ảnh 3. cán bộ chiến sĩ nâng bước em tới trường.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu cùng đại diện nhà trường đến tận nhà chia sẻ, đồng hành với các học sinh đang được nhận nuôi và hỗ trợ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện theo hướng dẫn, trong năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu đã trao 121,8 triệu đồng thuộc kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho 2 em nhận nuôi và 10 em nhận hỗ trợ trên địa bàn. Cùng đó, tích cực đồng hành với các em trong cuộc sống và học tập. Xem đây là nội dung quan trọng để lực lượng cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW trong giai đoạn hiện nay.

Còn tại mảnh đất biên giới Kỳ Sơn, nhằm thực hiện hiệu quả dự án, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, khảo sát lựa chọn những học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ. Theo đó, trong năm qua, đơn vị đã nhận hỗ trợ 5 em, nhận nuôi 1 em và đã trao kinh phí hỗ trợ cho các em với tổng giá trị là 60,99 triệu đồng.

ảnh 4. cán bộ chiến sĩ nâng bước em tới trường.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn nhận nuôi em Hùng Thị Thảo Nhi (sinh năm 2015), người con của đồng bào Khơ Mú ở bản Hín Pèng, xã Bảo Nam. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn cung cấp

Được sống trong sự quan tâm, đùm bọc của các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn, em Hùng Thị Thảo Nhi (sinh năm 2015), người con của đồng bào Khơ Mú ở bản Hín Pèng, xã Bảo Nam chia sẻ: “Mẹ qua đời là một sự mất mát rất lớn đối với cháu. Vậy nhưng, có sự chăm sóc, hỗ trợ từ thầy, cô giáo và các chú bộ đội, cháu cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Đây là chỗ dựa giúp cháu yên tâm học tập và trở thành một học sinh ngoan”.

Niềm vui của Thảo Nhi còn là niềm vui chung của rất nhiều học sinh khó khăn trên những vùng đất khó của tỉnh nhà trong thời gian qua, khi đón nhận sự hỗ trợ từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Em Vi Kim Vũ (sinh năm 2011, bản Na Xén, xã Châu Hạnh) được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu nhận hỗ trợ trong thời gian qua. Clip: Thanh Quỳnh

Tiếp tục nhân rộng và lan tỏa

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Dự án đi vào hoạt động với nguồn kinh phí được trích từ công tác tăng gia sản xuất; nguồn thu, trích quỹ phúc lợi từ các đơn vị làm kinh tế của Quân đội nhân dân Việt Nam và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ngay sau khi dự án được ban hành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đồng hành sâu sát với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện để phối hợp với địa phương, nhà trường tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa khảo sát, lựa chọn những em học sinh cần giúp đỡ.

bna_ban chỉ huy QS Quế phong.jpg
Ngày 12/10/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm 2023 cho 19 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong cung cấp

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng ban chỉ huy quân sự các huyện đã nhận nuôi và hỗ trợ 109 em có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu có Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp nhận nuôi 2 em và hỗ trợ 26 em; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương nhận nuôi 1 em và hỗ trợ 8 em; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong hỗ trợ 19 em; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ nhận hỗ trợ 10 em…

Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, lực lượng cán bộ, chiến sĩ còn chăm lo, động viên, định hướng nghề nghiệp để các em nỗ lực học tập, vươn lên; đồng thời, xây dựng kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh có thành tích học tập tốt để xây dựng nguồn cán bộ cho địa phương với phương châm “Thực tâm, thực chất, trách nhiệm, hiệu quả”.

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Tin mới