Cảnh sát triệu tập 28 nghi can mua bán vũ khí

Khám xét nhà ở của các nghi can, nhà chức trách thu hơn 20 khẩu súng tự chế các loại và phụ kiện để chế tạo vũ khí.

thai-binh-trieu-tap-28-nghi-can-mua-ban-vu-khi

Hàng chục khẩu súng tự chế được nhà chức trách thu giữ. Ảnh: Công an Thái Bình

Ngày 27/10, cơ quan An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa  phá thành công đường dây buôn bán, sản xuất trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế; thu hàng chục khẩu súng các loại có tính sát thương cao và các phụ kiện súng. 28 nghi can trú tại tỉnh này đã bị triệu tập phục vụ điều tra

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2017, qua công tác trinh sát Phòng PA92 đã phát hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế qua mạng internet.

Nghi can Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi) trú tại huyện Trảng Bom và Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi) trú tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) được xác định là những người khởi xướng.

Sau nhiều tháng điều tra, Công an Thái Bình phối hợp với Công an Đồng Nai bắt giữ Hải và Hưng.

Từ lời khai của các nghi can, PA92 Thái Bình đã làm rõ hành vi, danh tính của 28 thanh niên trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà.

Quá trình khám xét nhà ở của các nghi can, nhà chức trách thu hơn 20 khẩu súng tự chế các loại, 20 nòng súng, 3 bầu nén khí và nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí...

Vụ án được công an tiếp tục làm rõ. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới