Cây thông Noel ở giáo xứ Lộc Mỹ

Cây thông Noel gắn hàng triệu vỏ nhuyễn thể biển ở Nghệ An được công nhận kỷ lục Việt Nam

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo "có một không hai", cây thông Noel ở Giáo xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang (Nghi Lộc) đã được công nhận kỷ lục Việt Nam.

bna_1.JPG
Cây thông này được thiết kế ngay sát cổng vào thánh đường Giáo xứ Lộc Mỹ. Từ ngày khánh thành, cây thông độc đáo trở thành điểm nhấn quan trọng trong không gian đón Giáng sinh của giáo xứ. Ảnh: Huy Thư
bna_2.JPG
Linh mục quản xứ Hoàng Trung Hoa cho biết, cây thông cao 15m, làm từ xi măng, sắt thép và vỏ các loài nhuyễn thể ở biển, với 5 tán lá tượng trưng cho ngũ phúc. Cạnh cây thông là hang đá và giếng cổ. Ảnh: Huy Thư
bna_3.JPG
Cây thông trụ vững trên cột bê tông lớn bằng mấy người ôm. Tán lá dưới cùng có đường kính 6m. Ảnh: Huy Thư
bna_4.JPG
Quanh cột và trên các tán lá được gắn hàng triệu vỏ nhuyễn thể biển như ốc, ngao, sò... Ảnh: Huy Thư
bna_5.JPG
Cây thông đặc biệt này được thi công gần 2 tháng, với sự tham gia lao động của nhiều bà con giáo dân. Người đưa ra ý tưởng xây dựng nên cây thông vỏ nhuyễn thể là linh mục quản xứ. Những năm làm quản xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn (Đô Lương), linh mục Hoàng Trung Hoa đã từng thiết kế những công trình đón Giáng sinh nổi tiếng như cây thông nồi đất, cối xay gió khủng, cây thông khẩu trang... Ảnh: Huy Thư
bna_6.JPG
Đủ loại vỏ nhuyễn thể được bà con gắn đều trên mặt bê tông một cách công phu, tỉ mỉ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật lạ mắt. Ảnh: Huy Thư
bna_7.JPG
Dưới các tán lá giăng mắc khá nhiều bóng đèn để chiếu rọi vào ban đêm. Ảnh: Huy Thư
bna_8.JPG
Linh mục Hoàng Trung Hoa chia sẻ: Tạo nên cây thông Giáng sinh từ hàng triệu vỏ ốc bao bọc xung quanh, chúng tôi muốn giới thiệu về đặc trưng của văn hoá miệt biển. Đồng thời, nhằm tưởng nhớ hàng trăm người trong thế kỷ qua đã chết vì mưa bão, sóng biển; tri ân đấng tạo thành vũ trụ, biển khơi, tri ân các ngư phủ hy sinh, vất vả trong lao động. Ảnh: Huy Thư
bna_9.jpg
Cây thông tỏa sáng trong đêm, biến đổi nhiều màu sắc trông rất hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
bna_12.jpg
Theo Linh mục Hoàng Trung Hoa, công trình này đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là “Cây thông Noel làm từ vỏ các loài nhuyễn thể cao nhất Việt Nam". Tổ chức kỷ lục Việt Nam sẽ trao giấy chứng nhận cho giáo xứ vào đêm 24/12. Đây là niềm vinh dự, tự hào của bà con Giáo xứ Lộc Mỹ. Được biết, Giáo xứ Lộc Mỹ thành lập năm 1853, hiện có gần 3.000 giáo dân. Bà con chủ yếu làm nghề đánh bắt cá biển. Ảnh: Huy Thư
Cận cảnh cây thông độc đáo. Video: Huy Thư

Tin mới