Chào mừng ngày tết cổ truyền Bun pimay ( Lào) và Songkran (Thái Lan)

(Baonghean.vn) - Chiều nay 14/4, Hội Hữu nghị  Việt - Lào tỉnh phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức mít tinh chào mừng Tết cổ truyền Bun Pi may 2013 ( năm 2556 theo phật lịch) của nhân dân Lào và Songkran của nhân dân Thái Lan. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lương Quang Kình - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An; PGS.TS Ngô Đình Phương – Phó hiệu trưởng nhà trường.

Tết cổ truyền Bun Pi May và Songkran của Lào và Thái Lan là lễ hội lớn nhất  mang ý nghĩa cầu may, bình yên cho cả năm, diễn ra trong vòng 3 ngày.

                                         Tiết mục múa của lưu học sinh.

Đồng chí Lương Quang Kình phát biểu tại buổi lễ

Lễ buộc chỉ cổ tay và lễ cúng cổ truyền được tổ chức tại sân khấu hội trường

Đại học Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Quang Kình gửi đến toàn thể lưu học sinh nói riêng và nhân dân các bộ tộc Lào và nhân dân Thái Lan nói chung lời chúc thành công và hạnh phúc, đồng chí cũng mong muốn các lưu học sinh Lào Thái Lan hãy cố gắng học tập thật tốt để trở thành nhân tài, góp sức xây dựng đất nước tươi đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Hiện có 308 lưu học sinh Lào đến từ 12 tỉnh thành thuộc CHDC nhân dân Lào và 19 lưu học sinh Thái Lan đang học tập tại Trường Đại học Vinh, phân bổ ở 36 ngành và 16 khoa đào tạo. Trong 10 năm qua, nhà trường đã và đang đào tạo gần 850 lưu học sinh Lào và Thái Lan, trong đó có 5 khóa sinh viên đã tốt nghiệp.

Thanh Nga

Tin mới