Chặt đứt đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 25/3, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính đối với đối tượng Xồng Bá Tồng, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Trước đó, vào khoảng 03 giờ 30 phút, ngày 23/3/2024, tại khu vực đường Quốc lộ 16 thuộc bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Đồn Biên phòng Tri Lễ, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp Công an huyện Quế Phong, Công an xã Tri Lễ đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện có 10 người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có ý định đi các tỉnh phía Nam làm ăn, có biểu hiện nghi vấn.

bna_tong.jpg
Đối tượng Xồng Bá Tồng. Ảnh: Anh Bách

Qua kiểm tra, phát hiện 08 người có Quốc tịch Lào (4 người lớn và 4 trẻ em), không có các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh.

Qua điều tra, xác minh đối tượng Xồng Bá Tồng (SN 1999), trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, là người tổ chức cho các công dân Lào ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính với giá 1 người lớn là 1,5 triệu đồng; phạm vào tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, được quy định tại Điều 348 BLHS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan.

Tin mới