Chỉ vì chiếc nồi áp suất, dùng kiếm đâm chết người

Sau khi sử dụng ma túy, hai bên xô xát, bực bội vì bị anh C đánh nên Thắng chở Thịnh về nhà lấy kiếm gây án khiến nạn nhân tử vong.

Trên địa bàn xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ ẩu đả khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn C (SN 1981 trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành).

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng và Lê Văn Thịnh.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng và Lê Văn Thịnh.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng chiều 30/5. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Ban công an xã Kim Anh đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo lên Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương để điều tra sự việc.

Ngay sau đó, Cơ quan công an đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi, trú tại thôn Cổ Phục Nam, huyện Kim Thành) và Lê Văn Thịnh (43 tuổi, trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành) có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Thời điểm nạn nhân bị sát hại, hai đối tượng vừa rời khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi "Giết người" và tạm giữ Lê Văn Thịnh về hành vi "Che giấu tội phạm".

Theo lời khai ban đầu, Thắng cho biết bản thân làm nghề lái xe container nên có sử dụng ma túy đá. Đối tượng và nạn nhân quen biết nhau vào khoảng tháng 6/2016.

Trước đó, cả hai đã từng xảy ra xích mích từ việc cho nhau mượn chiếc nồi áp suất. Cho đến gần đây, mâu thuẫn gia tăng. Khoảng trưa 30/5, Thắng và Thịnh đi xe máy đến nhà một người bạn chơi thì tình cờ gặp anh C. ở đó.

Thời điểm gặp nhau, cả 3 đối tượng vừa sử dụng ma túy đá nên mất kiểm soát. Sau một hồi cãi vã, hai bên xảy ra xô xát nhưng được chủ nhà can ngăn nên nạn nhân bỏ đi trước.

Bức xúc vì bị anh C đánh nên Thắng chở Thịnh về nhà lấy thanh kiếm quay trở lại tìm nạn nhân.

Đến đoạn đường thuộc thôn Phan Chi (xã Kim Anh), Thắng đã dùng kiếm đâm nạn nhân nhiều nhát khiến C tử vong. Gây án xong, cả 2 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, được cơ quan điều tra và người nhà vận động, hai đối tượng đã đến cơ quan Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ vụ án xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới