Chính thức giải toả nút thắt cổ chai 'bụi tre' đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.Vinh)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau hơn 10 năm tồn tại ở nút thắt cổ chai đường Hải Thượng Lãn Ông giao với Tuệ Tĩnh, gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị thì đến nay bụi tre lớn tại điểm này đã được giải phóng, tiến tới nâng cấp đường trong thời gian sớm nhất.

Clip: Q.A

Nút thắt cổ chai tại ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông giao với Tuệ Tĩnh thuộc địa phận phường Hà Huy Tập được xem là một trong những điểm giao thông bức bối nhất trên địa bàn TP. Vinh. Tại đây, lòng đường bị bó hẹp lại, khiến giao thông bị ùn tắc trong giờ cao điểm, tình trạng va quệt phương tiện xảy ra thường xuyên. Người dân vẫn thường gọi đây là nút thắt cổ chai “bụi tre” tồn tại cả chục năm nay, gây nhiều bức xúc cho nhân dân.

bna-22-574.jpg
Nút thắt cổ chai bụi tre gây nhiều bức xúc cho người dân những năm qua. Ảnh: Q.A

Được biết, bụi tre này nằm trên diện tích đất của ông Nguyễn Đình Hà, khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập. Trong những năm qua, do không thống nhất được phương án đền bù giải phóng mặt bằng với hộ gia đình này nên bụi tre lớn này vẫn chưa thể giải toả.

Chính quyền phường Hà Huy Tập cho biết, gia đình ông Hà có diện tích đất hơn 260m2, diện tích nằm trong diện giải toả nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông là 131,9m2 (bao gồm bụi tre và nhà ở).

bna-1anh-quang-an-7619.jpg
Bụi tre tồn tại hơn 10 năm nay đã được giải toả. Ảnh: Q.A

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đến nay, hộ dân này đã đồng ý với phương án đền bù của Nhà nước và làm thủ tục nhận tiền trong ngày 13/3.

Do đó, đến ngày 14/3, lực lượng chức năng TP.Vinh đã triển khai phương tiện, nhân lực tiến hành chặt bỏ bụi tre này, mở lối tiến tới nâng cấp đường đảm bảo tiến độ. Đối với nhà ở của ông Nguyễn Đình Hà, do kinh doanh tạp hoá nên thành phố tạo điều kiện cho hộ dân hoàn thành thu dọn, di dời các mặt hàng sau đó mới tiến hành giải toả.

bna-3-anh-quang-an-9528.jpg
Sau khi giải phóng nút thắt cổ chai này thì giao thông tại nơi đây sẽ được xuyên suốt. Ảnh: Q.A

Hiện nay, TP.Vinh đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công đoạn 2 đường Hải Thượng Lãn Ông, điểm đầu giao với đường Trương Văn Lĩnh/Tuệ Tĩnh và điểm cuối giao với đường Bùi Huy Bích. Đoạn này sẽ đi qua địa phận phường Hà Huy Tập và xã Nghi Phú.

Đối với xã Nghi Phú, công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện nhanh chóng. 10 hộ dân tại địa phương này đã đồng ý với phương án đền bù và bàn giao mặt bằng. Đối với phường Hà Huy Tập, địa phương đang nỗ lực tuyên truyền, vận động một số hộ còn lại sớm thống nhất phương án đền bù để tuyến đường được nâng cấp đúng tiến độ.

Tin mới