Chủ tịch ECB: Ông Trump là ‘mối đe dọa’ với châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khả năng cựu Tổng thống Mỹ quay trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là một mối lo ngại.

65a1513920302735086e6055-4604.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Cụ thể, theo RT, bà Lagarde cảnh báo rằng, trên cơ sở đánh giá những chính sách mà ông Donald Trump đã theo đuổi trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, khả năng ông này đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 “rõ ràng là một mối đe dọa” đối với châu Âu.

Phát biểu của bà Lagarde được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh France 2 hôm 11/1 vừa qua, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo EU ngày càng lo lắng trước khả năng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Bà Lagarde nói: “Nếu chúng ta rút ra bài học từ những gì đã xảy ra, ý tôi là từ cách mà ông Trump thực hiện trong 4 năm đầu tiên nhiệm kỳ của mình, thì đó rõ ràng là một mối đe dọa”.

Bà nói thêm: “Chỉ cần xem xét thuế quan thương mại, cam kết với NATO, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là đủ”, đồng thời quan chức này lưu ý rằng, “chỉ riêng trong ba lĩnh vực này, trước đây, lợi ích của Mỹ không phù hợp với lợi ích của châu Âu”.

Bà Lagarde, người đứng đầu ECB kể từ tháng 11/2019, trước đây từng chỉ trích ông Trump, đặc biệt là về thuế quan thương mại. Tuy nhiên, RT cho rằng, những phát biểu mới nhất của bà gay gắt một cách bất thường ở cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương, một vai trò thường không dính dáng đến chính trị.

Trong khi đó, khi cuộc đua năm 2024 bước vào giai đoạn cao trào, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ giảm sút. Theo Gallup, ông Biden khép lại năm 2023 với tỷ lệ tán thành ông đảm nhiệm công việc này chỉ 39%, mức thấp nhất so với bất kỳ vị tổng thống nào trong số 7 tổng thống gần đây nhất của Mỹ, ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của họ. Trong khi đó, ông Trump kết thúc nhiệm kỳ của mình với tỷ lệ tán thành 45%, còn cựu Tổng thống Barack Obama có tỷ lệ thấp hơn một chút là 43%.

Theo RT, ông Trump hiện đang tham gia vào các cuộc chiến pháp lý ở Maine và Colorado sau khi cả hai bang này đều tước quyền tranh cử của ông ta. Ngoài ra, còn có 4 vụ án hình sự riêng biệt mà vị cựu Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt. Ông Trump đã gọi những cáo buộc chống lại mình là một “cuộc săn phù thủy” chính trị.

Tin mới