Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các mô hình kinh tế ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ngày 26/3, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi làm việc tại một số cơ sở kinh tế ở huyện Quỳnh Lưu: Cảng cá Lạch Quèn, Khu quy hoạch chế biến thủy sản xã Quỳnh Thuận; Công ty sản xuất tôm giống Việt Úc; Công ty sản xuất tảo xoắn, đông trùng hạ thảo tại Quỳnh Lương…
Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận đang bị xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu tàu thuyền cập bến của ngư dân ngày càng lớn. Ngư dân thường mất một ngày đợi thủy triều lên mới vào được cảng. Do lâu ngày chưa được nạo vét nên mực nước rất thấp, tàu thuyền khó ra vào khi triều xuống.
Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận đang bị xuống cấp, lâu ngày chưa được nạo vét nên mực nước rất thấp, không đáp ứng nhu cầu tàu thuyền cập bến ngày càng nhiều của ngư dân. Tàu thuyền cá thường mất một ngày đợi thủy triều lên mới vào được cảng. Ảnh: Đức Chuyên.

Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và huyện Quỳnh Lưu tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp cảng cá, tạo điều kiện cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và huyện Quỳnh Lưu tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp cảng cá, tạo điều kiện cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ảnh: Đức Chuyên.
Đoàn kiểm tra nơi dự kiến làm khu quy hoạch chế biến thủy sản tại xã Quỳnh Thuận
Kiểm tra quy hoạch nơi sẽ làm khu chế biến thủy sản tại xã Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Chung
Nơi đây dự kiến sẽ xây dựng cơ sở hậu cần phục vụ nghề cá cho bà con ngư dân
Nơi đây dự kiến sẽ xây dựng cơ sở hậu cần phục vụ nghề cá cho bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu với các cơ sở đông lạnh, chế biến hải sản. Ảnh: Thành Chung
Đoàn cũng đến thăm những mô hình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến như Công ty sản xuất tôm giống Việt Úc tại Quỳnh Nghĩa, là công ty sản xuất tôm giống lớn nhất khu vực bắc miền Trung với công suất 2 tỷ con giống trên/năm.
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm mô hình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến ở Công ty sản xuất tôm giống Việt Úc tại Quỳnh Nghĩa, là công ty sản xuất tôm giống lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với công suất 2 tỷ con giống/năm. Công ty hiện có quy mô trên 2ha, tạo việc làm cho trên 200 công nhân, với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Thành Chung.

Công ty hiện có quy mô trên 2ha, tạo việc làm cho trên 200 công nhân, với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng.
Công ty này đang xin mở rộng thêm 8ha để nâng cao công suất, mở rộng nhà xưởng; Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng tình và yêu cầu các ngành, địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao chất lượng, năng suất tôm trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Đức Chuyên
Đoàn công tác cũng đến thăm Công ty sản xuất tảo xoắn và đông trùng hạ thảo tại Quỳnh Lương. Đây là công ty đầu tiên ở Nghệ An sản xuất được tảo xoắn và đông trùng hạ thảo – những loại thực phẩm chức năng có chất lượng cao
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác cũng đến thăm Công ty sản xuất tảo xoắn và đông trùng hạ thảo tại Quỳnh Lương. Trong ảnh: Sản phẩm tảo xoắn được công ty sản xuất đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Chung.
và đông trùng hạ thảo – những loại thực phẩm chức năng có chất lượng cao
Cùng với tảo xoắn, đông trùng hạ thảo là loại thực phẩm chức năng chất lượng cao được Công ty tại xã Quỳnh Lương sản xuất. Ảnh: Đức Chuyên

Công ty này được sự hỗ trợ của Viện công nghệ sinh học (Viện hàn làm khoa học Việt Nam) trong công nghệ sản xuất các loại dược phẩm chất lượng cao như tảo xoắn, đông trùng hạ thảo.
Công ty này được sự hỗ trợ của Viện công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam). Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những sự cố gắng của chính quyền UBND huyện Quỳnh Lưu trong việc kêu gọi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, đầu tư các công nghệ sản xuất cao, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao giá trị các sản phẩm thủy, hải sản, nông nghiệp… ở địa phương, giúp kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao
Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các nhà đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất cao, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao giá trị các sản phẩm thủy sản, nông nghiệp… giúp kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đức Chuyên.

Tin mới