Chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

bna _ anh 1.jpeg
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2023, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 5 huyện, thị: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Kỳ Sơn, thị xã Thái Hòa; giao huyện Nghi Lộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

bna _ anh 4.jpeg
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra vị trí diễn ra thực binh tại huyện Con Cuông. Ảnh: Trọng Kiên

Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã đã phát huy tốt vai trò của cơ quan Thường trực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm vụ diễn tập của địa phương; Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai, hiệp đồng nhiệm vụ diễn tập năm 2023 bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Đến nay, 6/6 địa phương đã chủ động, kịp thời triển khai hệ thống văn kiện, kế hoạch; Kịch bản, nội dung tập bài của từng vai tập đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê chuẩn; 5/5 đơn vị diễn tập khu vực phòng thủ tích cực, chủ động đẩy nhanh công tác thi công các hạng mục trong sở chỉ huy, tiến hành ngụy trang, bố trí trang thiết bị và hoàn chỉnh Sa bàn tác chiến theo đúng quy định; Tổ chức xây dựng kịch bản, phương án các nội dung thực binh thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tiến hành luyện tập theo các bước…

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì thế, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại trong Sở chỉ huy diễn tập, bảo đảm chất lượng; làm xong tới đâu ngụy trang tới đó. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm công tác chuẩn bị, luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Tin mới