Chung kết Hội thi 'Dân vận khéo' và tuyên truyền về 'Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ' kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Chung kết Hội thi “Dân vận khéo” và tuyên truyền về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới năm 2023.

Tham dự hội thi, về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Phi Hòa - Trưởng phòng Dân vận Quân khu.

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Đình Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đội tuyển tham gia hội thi.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; là sân chơi bổ ích đối với người thi và là điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần ý nghĩa đối với khán giả trong và ngoài quân đội. Có giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu sắc; phản ánh chân thực đời sống thực tiễn của bộ đội gắn với thực tế trên địa bàn tỉnh và hoạt động công tác dân vận, công tác tuyên truyền về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới của các loại hình cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

bna _ ảnh 1.jpeg
Phần thi “Chào hỏi” của Đội tuyển Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương. Ảnh: Hoàng Anh

Xuất sắc vượt qua 18 đội thi ở 3 cụm thi sơ sở, tham gia chung kết Hội thi “Dân vận khéo” và tuyên truyền về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới năm 2023, gồm 4 đội đến từ Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên và Quỳ Hợp. Các đội thi cùng nhau tranh tài qua 3 phần thi: Màn chào hỏi; thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm.

bna _ Ảnh 2.jpeg
Đội tuyển Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu xuất sắc giành điểm cao tại phần thi “Kiến thức”. Ảnh: Hoàng Anh

Ở phần thi kiến thức, xử lý tình huống, các đội thi đã thể hiện kiến thức hiểu biết về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chức năng, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống như: Luật Nghĩa vụ quân sự đối với người dân; vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới; giải quyết mâu thuẫn trong đời sống của người dân…

bna _ Ảnh 3.jpeg
Đồng chí Đại tá Phạm Đình Trung -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi tặng Cờ Thi đua cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: Hoàng Anh

Bằng hình thức sân khấu hóa, ở phần thi năng khiếu có tính nghệ thuật, hấp dẫn với các tiểu phẩm phản ánh mô hình “Dân vận khéo”, những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tuyển dụng lao động, giải quyết các chế độ, chính sách ở cơ quan, đơn vị...

Bế mạc hội thi, Ban Tổ chức đã tặng Cờ Thi đua và trao giải Nhất cho Đội tuyển Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên; giải Nhì cho Đội tuyển Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương; giải Ba cho 2 Đội tuyển đến từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu và Quỳ Hợp.

Tin mới