Chuyên gia Nga: Cuộc tập trận của NATO và Ukraine tại Biển Đen chủ yếu để chống lại Nga

Trong cuộc phỏng vấn của RT, ông Sergei Chennyk, Tổng biên tập Tạp chí lịch sử quân sự “Military Crimea” đã cho nhận xét về việc bắt đầu cuộc tập trận chung của Ukraie và các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Biển Đen.
NATO và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đen. Ảnh: Public Domain
NATO và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đen. Ảnh: Public Domain
"Liên minh đang tăng cường hoạt động, chủ yếu là để chống Nga" - chuyên gia Chennyk giải thích.

Theo Tổng biên tập Tạp chí lịch sử quân sự “Military Crimea”, Mỹ “đang che giấu phần tham gia của mình, giao chức năng vỏ bọc chính trị-quân sự cho hải quân các nước thê đội ba về mức độ sức mạnh quân sự”.

Ông Chennyk cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận chung của NATO với Ukraine là "sự hỗ trợ chính trị dành cho cuộc bỏ phiếu sắp tới trong vòng bầu cử tổng thống lần 2”.

Trước đó, được biết rằng cuộc tập trận chung của Ukraine và NATO mang tên “Sea Shield” (Lá chắn biển) đã bắt đầu ở Biển Đen.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng các nước thành viên của NATO đã nhất trí về những biện pháp hỗ trợ Ukraina và Gruzia ở Biển Đen. Cụ thể, tổ chức tập trận, trao đổi thông tin và đảm bảo sự ra vào của tàu chiến tại các hải cảng trong khu vực. Theo lời ông, những biện pháp được thực hiện sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết của NATO về tình hình ở Biển Đen.
“14 tàu chiến của Rumania và 6 chiến hạm từ Bulgaria, Canada, Hy Lạp, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 2.200 binh sĩ sẽ thực hiện những nhiệm vụ quân sự chung ở khu vực Biển Đen” - thông cáo của NATO cho biết.

Tin mới