Cô gái giăng bẫy bắt kẻ hãm hại mình

Bị hãm hại và cướp điện thoại tại vùng ven Sài Gòn, cô gái nhắn tin năn nỉ "yêu râu xanh" xin lại điện thoại rồi báo cảnh sát bắt.

Ngày 26/12, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Khoảng ngày 21/12, sau giờ làm việc chị Kiều (24 tuổi, quê Bến Tre) đi bộ về nhà. Khi qua cầu gỗ trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) để vào chung cư của mình, chị bị Sang chặn đường.

Anh ta bị cho là đã khống chế, kéo cô gái vào bụi rậm gần đó cưỡng hiếp rồi tẩu thoát cùng balo và điện thoại của nạn nhân.

Về nhà, chị Kiều nhắn tin vào điện thoại của mình, năn nỉ Sang xin lại điện thoại vì có nhiều tài liệu quan trọng. Chị hứa sẽ "hậu tạ" hắn.

Khi Sang đến điểm hẹn đã bị cảnh sát bắt giữ do chị Kiều trước đó đã trình báo.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới