Con Cuông đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thực hiện mục tiêu tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng, thời gian qua, huyện Con Cuông đã và đang đẩy mạnh triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.  

Tuyến đường Môn Sơn - Tân Sơn (1).jpg
Tuyến đường đi bản Tân Sơn (xã Môn Sơn). Ảnh: Đức Anh

Ở thời điểm này, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia, huyện Con Cuông đang xây dựng tuyến đường Cam Lâm - Lạng Khê (dài 12 km, tổng giá trị đầu tư khoảng 53 tỷ đồng, vừa được khởi công); tuyến đường Môn Sơn - Cò Phạt (dài 6km - có 1 cầu treo, tổng giá trị đầu tư khoảng 33 tỷ đồng, hiện đang xây dựng công trình trên tuyến trước khi thi công phần mặt); tuyến đường Lục Dạ - Môn Sơn (tổng giá trị 28 tỷ đồng, đang thi công)…

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác khe Kèm  đã cơ bản hoàn thành (3).jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác khe Kèm đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Đức Anh
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác khe Kèm  đã cơ bản hoàn thành (2).jpg
Con đường đã tạo điều kiện du khách và người dân địa phương thuận lợi trong việc vận chuyển, sản xuất nông, lâm nghiệp. Ảnh: Đức Anh

Từ nguồn vốn đầu tư công, Con Cuông đang triển khai các dự án như: Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác khe Kèm (dài 19km, tổng dự toán xây dựng 120 tỷ đồng, hiện đã xây dựng xong phần cầu và các công trình trên tuyến, phần đường còn khoảng 400m); Dự án cầu Thành Nam kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam, có tổng mức đầu tư gần 166 tỷ đồng. Hiện nay, phần cầu và đường bên phía tả ngạn đã hoàn thành. Phần đường đầu cầu phía thị trấn Con Cuông đang vướng mắc 38 hộ tiểu thương buôn bán ở chợ chưa di dời. Huyện đang tuyên truyền, vận động di dời, cố gắng trước 30/4/2024 sẽ có mặt bằng và phấn đấu thông cầu…

Cầu Thành Nam bắc qua sông Lam (1).jpg
Cầu Thành Nam bắc qua sông Lam. Ảnh: Đức Anh
Phần đường nối với cầu Thành Nam ở  phía Tả ngạn sông Lam đã hoàn thành (3).jpg
Phần đường nối với cầu Thành Nam ở phía tả ngạn sông Lam. Ảnh: Đức Anh

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông cho biết: Dự án cầu Thành Nam nối liền vùng hữu ngạn và vùng tả ngạn sông Lam ở huyện Con Cuông. Khi dự án hoàn thành, việc vận chuyển, giao thương các loại lâm nông sản, vật liệu giữa 2 vùng rất thuận lợi, góp phần nâng cao phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện Con Cuông.

Tương tự, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác khe Kèm khi hoàn thành đã mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện du khách và người dân địa phương thuận lợi trong việc vận chuyển, sản xuất nông, lâm nghiệp.

Xây dựng cầu Khe Cạn ở xã Yên Khê (2).jpg
Xây dựng cầu Khe Cạn ở xã Yên Khê (1).jpg
Xây dựng cầu Khe Cạn ở xã Yên Khê. Ảnh: Đức Anh

Kinh nghiệm thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác khe Kèm cho thấy: Khi mà người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động thì các dự án, công trình được thi công thuận lợi, sớm hoàn thành.

Phần đường đầu cầu Thành Nam phía thị trấn Con Cuông hiện chưa hoàn thành do đang vướng mắc mặt bằng (2).jpg
Phần đường đầu cầu Thành Nam phía thị trấn Con Cuông hiện chưa hoàn thành do đang vướng mắc mặt bằng (1).jpg
Phần đường đầu cầu Thành Nam phía thị trấn Con Cuông hiện chưa hoàn thành do đang vướng mắc mặt bằng. Ảnh: Đức Anh

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong quá trình triển khai các dự án công trình giao thông vẫn nằm ở khâu đền bù, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, cả hệ thống chính trị - xã hội của huyện Con Cuông sẽ tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, vào cuộc đồng bộ để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Ông Lương Đình Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Con Cuông

Tin mới