Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức hành trình tri ân

(Baonghean.vn) -Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 18/7, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân, thăm địa chỉ đỏ.

bna_doan khoi (1).JPG
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên
bna_doan khoi (7).JPG
Đại diện Ban Thường vụ các đoàn thể Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho các cựu chiến binh trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên
bna_doan khoi (8).JPG
Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và nghe thuyết minh về lịch sử chiến đấu, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại tọa độ lửa Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Đình Tuyên
bna_doan khoi (9).JPG
Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Đình Tuyên
bna_doan khoi (5).JPG
Đoàn xúc động khi về thăm mảnh đất là nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu, tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên. Những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh, lửa đạn; các anh, các chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân với khát vọng mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước. Ảnh: Đình Tuyên
3O3A8352.JPG
Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh, những người anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp của các chị, các anh mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới