Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai Năm Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 9/2, Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khối mở rộng quý I năm 2023.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Công Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh – Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đoàn khối thông báo nhanh kết quả tham gia hội nghị tổng kết, đăng ký đảm nhận giúp đỡ “Em nuôi của Đoàn”, việc đăng ký thông tin đoàn viên, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và đánh giá chất lượng đoàn viên trên hệ thống website Quản lý đoàn viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tích cực tham gia ý kiến vào các nội dung quan trọng. Ảnh: PV

Các đại biểu tham dự hội nghị tích cực tham gia ý kiến vào các nội dung quan trọng. Ảnh: PV

Các đại biểu tham dự hội nghị là các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, bí thư và phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận, góp ý về nhiều nội dung quan trọng, như dự thảo Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2027; dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm” gắn với “Nâng cao đạo đức cách mạng” giai đoạn 2022-2027 đối với đoàn viên Khối Các cơ quan tỉnh; dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo...Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Công Minh nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2023 - Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, nhanh chóng triển khai các kế hoạch, chương trình công tác gắn với chủ đề công tác năm, có những sáng kiến, đóng góp mới mẻ, hiệu quả hơn nữa cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới, khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi số của tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh.

Trao bằng khen của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Trao bằng khen của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 cũng được trao tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trao bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ảnh: PV

Trao bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ảnh: PV

Chiều cùng ngày, các đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối Các cơ quan tỉnh được tham gia sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/2/1923-1/3/2023) - Vị tướng gắn với đường Trường Sơn huyền thoại, quan tâm đến thế hệ trẻ với gửi gắm: “Trong chiến tranh, tuổi trẻ phải tập trung ở chiến trường; trong thời bình, tuổi trẻ cần tập trung vào tri thức, đó là con đường ngắn nhất đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo”.

Tin mới