Cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi ở vườn cà phê

Đến nhà bạn chơi nhưng chỉ thấy bé gái 13 tuổi ở nhà, Điệp kéo em này vào phòng ngủ rồi giở trò đồi bại. Sau đó, hắn ta tiếp tục rủ em ra sau vườn cà phê thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 12.4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp (27 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Điệp là đối tượng có tiền sự. Năm 2005, Điệp bị UBND huyện Buôn Đôn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp tại phiên tòa.

Sau khi chấp hành xong, Điệp trở về địa phương sinh sống tại thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn và quen biết với Hoàng Văn Thắng nên thường xuyên lui tới nhà Thắng chơi.

Sáng 29.8.2015, Điệp đến nhà Thắng thì thấy cháu H (13 tuổi, là cháu nội của mẹ kế Thắng) đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đen tối.

Điệp kéo cháu H. vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi giao cấu. Đến trưa, Điệp tiếp tục rủ cháu H. ra vườn cà phê chơi để thực hiện vi đồi bại.

Chưa dừng lại, tối 30.8.2015, lợi dụng mọi người đi vắng Điệp tiếp tục kéo cháu H. vào phòng ngủ để giao cấu thêm lần nữa. Đến ngày 8.9.2015, cháu H. kể lại sự việc cho gia đình biết nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Điệp bị công an bắt ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa xét xử, Tòa đã tuyên phạt Điệp mức án 16 năm tù.

Theo Công an TP.Hồ Chí Minh

Tin mới