Cựu chiến binh Yên Thành đóng góp gần 19 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Ngày 25/6, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm phong trào thi đua chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. 
Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn hội có hơn 5000 hộ CCB hiến đất, với diện tích gần 1.800.000 m2, hơn 34.000 ngày công và nhiều tài sản trên đất, với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng. Hội CCB đã tích cực gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội. Các cấp Hội đã phối hợp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho trên 5.000 lượt hội viên. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vay, với tổng dư nợ gần 115 tỷ đồng, giúp 4.663 hội viên vay, đẩy mạnh giải quyết việc làm, XKLĐ, đưa tỷ lệ hộ khá-giàu chiếm 71%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,1%...
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Phú- Thiếu tướng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Yên Thành trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, gương mẫu, uy tín của mình tăng cường tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hiến đất mở đường, giải tỏa giao thông, thi đua phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp và mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Yên Thành tặng giấy khen cho các cơ sở hội xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo huyện Yên Thành tặng giấy khen cho các cơ sở hội xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Tại hội nghị, 3 tập thể hội CCB cơ sở có thành xuất sắc trong phong trào CCB chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 được tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện Yên Thành.
Anh Tuấn - Phan Hiền
(Đài Yên Thành)

Tin mới