Cựu chuyên gia CIA đưa ra tuyên bố bất ngờ về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với việc thời tiết bắt đầu lạnh giá, lực lượng vũ trang Ukraine có thể không chống chọi được với quân Nga, cựu chuyên gia phân tích CIA Ray McGovern tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh YouTube Judging Freedom.

"Tôi nghĩ rằng quân Nga có thể vượt sang bên kia sông Dnepr ngay khi bắt đầu băng giá, mà chỉ trong khoảng một tháng có thể như vậy. Tổng thống Biden sẽ phải thừa nhận sai lầm của mình: Ông ấy nói rằng Moskva dường như đang thua, nhưng thực ra quân Nga đang thắng" - chuyên gia McGovern nói. Theo quan điểm của chuyên gia này, ngay cả khi gói hỗ trợ quân sự mới dành cho Ukraine được Quốc hội Mỹ thông qua, thì điều đó cũng sẽ không thể xoay chuyển vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông McGovern không loại trừ khả năng chỉ trong những tháng tới, chính quyền Kiev sẽ phải chịu thất bại hoàn toàn.

anh 1.jpg
Quân đội Ukraine và Ba Lan trên xe tăng Leopard 2. Ảnh: TASS

Ngoài ra, theo ông McGovern, "Trung Đông đã trở thành cái cớ tốt nhất để chuyển hướng chú ý của quốc tế ra khỏi những gì đang xảy ra ở Ukraine". Đồng thời, nhà phân tích lưu ý Tổng thống Biden vẫn trông đợi Washington có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến trên hai mặt trận. Tuy nhiên, những diễn biến hiện nay ở nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cho thấy hiện tại Mỹ đang thua ở một mặt trận.

Trong một tuyên bố có lợi cho Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto khẳng định Budapest sẽ không ủng hộ vòng trừng phạt tiếp theo của Brussels đối với Moskva nếu lệnh trừng phạt bao gồm các biện pháp nhằm vào ngành năng lượng của Nga. Theo Szijjarto, bất kỳ hạn chế nào đối với năng lượng của Nga sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia của Hungary.

“Chính sách trừng phạt đơn giản là không có tác dụng. Các lệnh trừng phạt có thể gây hại cho Nga… nhưng chúng chắc chắn gây ra tác hại lớn hơn cho nền kinh tế châu Âu và cho các nước châu Âu. Và nếu các biện pháp trừng phạt gây ra nhiều tổn hại cho những người áp đặt chúng hơn là những người mà chúng nhắm vào, thì việc tiếp tục áp dụng trừng phạt có ý nghĩa gì?” - Ngoại trưởng Hungary đặt câu hỏi./.

Tin mới