Cựu sĩ quan tình báo: Mỹ không hiểu Nga bắn hạ máy bay của Ukraine như thế nào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia cho rằng, Mỹ đang không thể hiểu Nga bắn hạ 24 máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine như thế nào. Điều này cho thấy Nga đang thay đổi chiến thuật phòng không, và cũng là lời nhắc nhở các nước NATO cân nhắc việc gửi F-16 cho Ukraine.

SmartSelect_20231028-071138_Chrome.jpg
Quân đội Nga tại khu vực tác chiến đặc biệt. Ảnh: Ria Novosti

Cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Garland Nixon cho biết, quân đội Mỹ đang không thể hiểu làm thế nào Nga có thể tạo ra một lực lượng phòng không mạnh mẽ như vậy trong vùng chiến sự đặc biệt.

"Chúng tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi chỉ biết rằng các máy bay chiến đấu đang bị bắn hạ. Chúng tôi lấp đầy bầu trời bằng các radar và tổ hợp cảnh báo mục tiêu hàng không (AWACS), để theo dõi mọi thứ. Nhưng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có phía Nga mới hiểu rõ" - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nói.

Theo chuyên gia Ritter, lực lượng phòng không đa cấp và phức tạp của Nga sẽ bắn hạ mọi thứ cất cánh từ kẻ thù trong khu vực chiến đấu.

Ritter tin chắc rằng, hệ thống phòng không do các nhà khoa học và kỹ sư Nga phát triển sẽ mang lại cho Moskva ưu thế trên không trong các cuộc giao tranh trong tương lai. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ dự đoán rằng, tất cả các máy bay tiền tuyến của Không quân Mỹ sẽ "bốc hơi trong không khí" theo đúng nghĩa đen, trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc gặp với các quân nhân của nhóm tác chiến quân sự đặc biệt ở Vostok cho biết, quân đội Nga đã sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không, và bắn hạ 24 máy bay của Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần.

Yury Knutov, nhà sử học quân sự và nhà bình luận chính trị Nga nhận định rằng, Nga có thể đã sử dụng hệ thống phòng không tầm xa S-400 hoặc S-300, phối hợp với máy bay cảnh báo trên không Beriev A-50 để phá huỷ máy bay Ukraine.

Chuyên gia Knutov nhấn mạnh, việc các hệ thống phòng không của Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong vòng 5 ngày cho thấy "việc sử dụng hiệu quả các hệ thống tên lửa phòng không và sự thay đổi trong chiến thuật phòng không của Nga". Điều này sẽ buộc các nước NATO phải cân nhắc xem liệu Ukraine có thực sự cần máy bay F-16 hay không bởi loại máy bay này có thể phải đối mặt với số phận tương tự./.

Tin mới