Cựu Thứ trưởng Bộ Môi trường Trung Quốc 'ăn hối lộ' gần nửa triệu USD

Ngày 27/6, công tố viên Bắc Kinh đã cáo buộc một cựu Thứ trưởng Bộ môi trường Trung Quốc nhận hối lộ 2,4 triệu Nhân dân tệ (khoảng 494.000 USD).

Ông Zhang Liju đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ môi trường từ năm 2008 - 2013. Vào tháng 7/2015, cơ quan an ninh bắt đầu điều tra các nghi án tham nhũng, nhận hối lộ của ông Zhang.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời các công tố viên cho biết, ông Zhang đã hỗ trợ phê duyệt các dự án trái quy định; nhận hối lộ khoảng 2,4 triệu Nhân dân tệ. 

(Hình minh họa: KT).
(Hình minh họa: KT).

Hãng này thông tin thêm, ông Zhang được phép nói trước tòa và đội ngũ luật sư bảo vệ của ông được kiểm tra chéo thông tin.

Bên cạnh đó, cơ quan giám sát tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cáo buộc rằng ông Zhang đã lạm dụng quyền lực của mình để nhận hối lộ.

Theo Tân Hoa xã, bản án của cựu Bộ trưởng Bộ môi trường Trung Quốc Zhang Liju sẽ được công bố một ngày sau đó.

Những năm gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng. Có rất nhiều quan chức, tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc đã “sa lưới pháp luật” trong chiến dịch chống tham nhũng 3 năm trở lại đây./. 

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới