Cựu Tổng thống Ai Cập bị đưa vào danh sách khủng bố

Một tòa án tại Ai Cập hôm 4/7 đã ra phán quyết đưa cựu Tổng thống nước này Mohammed Morsi vào danh sách khủng bố.

Các hãng truyền thông Ai Cập đưa tin, tòa án cũng phán quyết đưa 35 thành viên khác của tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách này.

ai cap dua cuu tong thong morsi vao danh sach khung bo hinh 0
Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi. Ảnh: Telegraph.

Ông Mohammed Morsi là Tổng thống dân cử đầu tiên tại Ai Cập và đã bị quân đội phế truất sau cuộc chính biến năm 2013.

Tháng 6/2015, toà án hình sự Cairo đã kết án tử hình ông Morsi với tội âm mưu vượt ngục trong cuộc nổi dậy chống lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011 và tù chung thân với tội danh làm gián điệp cho Qatar.

Tổng thống bị phế truất của Ai Cập cũng đang đối mặt với với án tử hình vì một loạt tội danh khác, trong đó có cáo buộc xúi giục giết hại người biểu tình trong cuộc chính biến hơn 3 năm trước.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới