Cựu Tổng Thư ký NATO đánh giá Tổng thống Putin là 'người cẩn trọng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dựa trên kinh nghiệm dày dạn của mình, với tư cách là nhân chứng và "kiến trúc sư" của lịch sử, cựu Tổng Thư ký NATO đưa ra nhận xét rằng, Tổng thống Nga Putin là "người cẩn trọng". Trong khi đó, đánh giá Thủ tướng Israel Netanyahu là "người thất bại".

Ria Novosti (Nga) trích dẫn cuộc phỏng vấn của cựu Tổng Thư ký NATO, lãnh đạo cấp cao của EU, Javier Solana, với tờ El Pais (Tây Ban Nha) cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người cân nhắc kỹ lưỡng lời nói của mình, trước khi đưa ra tuyên bố.

SmartSelect_20231026-112117_Chrome.jpg
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

"Ông ấy (Putin) là người lạnh lùng hơn so với Tổng thống đầu tiên của Nga Boris Yeltsin. Ông ấy là người suy nghĩ rất nhiều về mọi việc trước khi nói ra; là người chuẩn bị kỹ càng mọi chủ đề; biết rằng, "trả thù" là món ăn chỉ ngon nhất khi ăn nguội" - cựu Tổng Thư ký NATO Javier Solana cho hay.

Ngày 25/10, khi bình luận về những ý tưởng về một trật tự thế giới mới mà phương Tây đề cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nó thể hiện "đạo đức giả và tiêu chuẩn kép".

Trong hồi ức gần đây của mình, cựu Tổng Thư ký NATO Javier Solana đã đưa ra những đánh giá về bối cảnh quốc tế hiện tại, dựa trên kinh nghiệm dày dạn của mình, với tư cách là nhân chứng và kiến trúc sư của lịch sử.

Bình luận về điểm nóng Trung Đông, cựu Tổng Thư ký NATO bày tỏ lo ngại về tính cách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

"Israel được lãnh đạo quá nhiều năm bởi một người mà tôi không mấy đánh giá cao. Netanyahu là một người thất bại. Ông ấy là một trong những chính trị gia cứng rắn nhất, và phải chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ thỏa thuận hai nhà nước" - Javier Solana cho hay.

Trước đây, Javier Solana đã từng nắm giữ nhiều chức vụ cấp bộ trưởng khác nhau trong Chính phủ Tây Ban Nha. Từ năm 1995 đến năm 1999, ông là Tổng Thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Từ năm 1999 đến 2009, ông là Tổng Thư ký của Hội đồng Liên minh Châu Âu .

Tin mới