Đa cấp không phép ở Nghệ An công khai lôi kéo người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, nhóm người trong đường dây đa cấp còn đề nghị những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. 

Len lỏi khắp vùng quê

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, thường xuyên xuất hiện những nhóm người tự xưng là “Tập đoàn Bitney”, tổ chức các cuộc gặp mặt, hội thảo để giới thiệu sản phẩm, lôi kéo người dân tham gia vào “tập đoàn”. Tại một địa chỉ trên đường Phượng Hoàng (phường Trung Đô, TP Vinh), còn treo biển “văn phòng tổng tuyến Bitney tại Nghệ An”. Tại đây, thường xuyên diễn ra các cuộc gặp mặt, thổi phồng công dụng của các sản phẩm nhằm thuyết phục người dân.

Mới đây nhất, ngày 14/11, nhóm này tổ chức cuộc gặp mặt với rất đông người dân tham gia. Phần lớn trong số này đều là những cụ đã lớn tuổi. Tại đây, có một số người tự xưng là những bác sỹ, lãnh đạo các khoa ở những bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh, đứng lên khoe khoang công dụng của các sản phẩm. Các cuộc gặp mặt, nhóm người trong hệ thống này gọi là đi "lan toả sản phẩm", "phát triển thị trường" và đối tượng khách hàng được nhắm đến phần lớn là những người cao tuổi.

bna_h.jpg
Cuộc gặp mặt tổ chức tại một địa chỉ trên đường Phượng Hoàng. Ảnh: H.T

Không chỉ có các cuộc gặp mặt trực tiếp, hệ thống Bitney còn lập ra hàng loạt nhóm chat trên mạng xã hội để lôi kéo người dân. Trong các nhóm chat này, nhiều người tự xưng là “nhân chứng” thường xuyên bày tỏ biết ơn về sản phẩm, khoe khoang về công dụng. Có nhiều người thậm chí còn cho biết, bị ung thư bệnh viện trả về, nhưng sau sử dụng sản phẩm thì đã khỏe lại bình thường?

Theo giới thiệu của nhóm người này, hiện công ty đang mở rộng thị trường tại Việt Nam nên có hỗ trợ cho hoàn vốn theo hình thức trả cổ phiếu điện tử bằng đồng tiền điện tử có tên là Bitney Coin của Tập đoàn Bitney. Nếu tham gia vào 1 gói sản phẩm để kinh doanh thì ngoài việc nhận được sản phẩm, còn được công ty trả cổ phiếu đó về hàng tháng. Rồi có thể chuyển tiền điện tử đó bán lại cho công ty để lấy tiền Việt về.

Giá trị hiện tại 1 Bitney Coin là hơn 20.000 đồng và hứa hẹn đồng tiền này còn tiếp tục tăng. Cho đến khi tập đoàn lên sàn, giá sẽ tăng gấp trăm lần. Nhóm người này còn quảng cáo, khi tham gia vào Bitney khách hàng còn được hưởng các loại hoa hồng như: Hoa hồng bán hàng trực tiếp, hoa hồng cân nhóm, hoa hồng 9 đời, hoa hồng thưởng lãnh đạo... Giao động từ 24,5% đến 39,5% giá trị đơn hàng. Càng mua nhiều sản phẩm, mời được nhiều người tham gia vào công ty thì hoa hồng càng cao. Cụ thể mỗi hộp sản phẩm Multi Juice có giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Còn sản phẩm nhau thai hươu có giá hơn 7 triệu đồng. Khách hàng phải mua 6 hộp Multi Juice hoặc 1 hộp Lucenta thì mới được là thành viên 1 sao và được cấp 1 mã số thành viên của Bitney. Phải có mã số này mới truy cập được vào hệ thống giao dịch của Tập đoàn Bitney. Nếu muốn trở thành thành viên 2 sao thì phải mua 36 hộp sản phẩm Multi Juice hoặc 6 hộp Lucenta với giá 40,950 triệu đồng. 3 sao thì phải mua tổng số tiền 80,9 triệu đồng. Tương tự, phải mua 180 hộp sản phẩm Multi Juice hoặc 30 hộp Lucenta với giá gần 205 triệu đồng thì mới có thể trở thành thành viên 4 sao.

Khi mua các gói như trên, khách hàng sẽ được Tập đoàn Bitney tặng số cổ phiếu điện tử tương ứng từ 102 cổ phiếu đến 3.082 cổ phiếu.

Khuyến cáo người dân không tham gia

Liên quan vấn đề này, Sở Công thương Nghệ An cho biết, đơn vị cũng vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép gửi Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và nhiều đơn vị liên quan.

Văn bản của Sở Công thương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương xuất hiện các hội nhóm, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm Multi Juice – nước trái cây hỗn hợp và Lucenta – nhau thai hươu của Tập đoàn Bitney được giới thiệu có rất nhiều công dụng.

Cụ thể, sản phẩm MULTI JUICE - nước trái cây hỗn hợp được giới thiệu hỗ trợ 12 công dụng về sức khỏe, tập trung: các bệnh về gút, tim mạch; hỗ trợ cải thiện làn da, hạn chế nếp nhăn; hỗ trợ săn chắc cơ bắp, vóc dáng phụ nữ; hỗ trợ cân bằng thần kinh và sự minh mẫn; hỗ trợ tốt cho gan, thận, phổi; hỗ trợ rụng tóc, hỗ trợ tăng cường sinh lực; hỗ trợ phòng chống khối u, tăng cường hệ miễn dịch; cải thiện sinh lý; giúp thanh lọc, đào thải độc tố. Còn sản phẩm LUCENTA – nhau thai hươu thì được quảng cáo là có công dụng hỗ trợ điều trị vượt trội các bệnh: Tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Sản phẩm Bitney được thổi phồng công dụng.jpg
Sản phẩm thổi phồng công dụng của Bitney. Ảnh: NC

“Ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, các đối tượng này còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Hiện nay, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Bitney nêu trên theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh chỉ đạo các cấp cơ sở tăng cường tuyên truyền đến tận khối, xóm, bản, đến người dân tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng, chưa được cấp phép để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý. Khuyến cáo người dân không tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm theo “truyền miệng” để chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh tại các khối, xóm.

Trước đó, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), cũng phát cảnh báo về mô hình kinh doanh đa cấp trái phép này. Các tổ chức, cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam. Đồng thời không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý./.

Tin mới