Đa dạng các loại hình quỹ Khuyến học, động viên kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là nhiệm vụ trọng tâm được Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xác định tại Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sáng 19/1, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An” lần thứ XXI.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành, thị.

Trong năm 2023, Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều biện pháp để triển khai công tác Hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học toàn tỉnh hiện có 21/21 Hội Khuyến học cấp huyện; 460/460 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; trên 4.096 Chi hội Khuyến học khối, xóm, làng, bản; trên 9286 Ban Khuyến học dòng họ, hội đồng hương; 2.296 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị.

Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình chỉ đạo điểm, biên soạn bộ tài liệu tập huấn về công tác khuyến học. Các đơn vị cấp huyện đã mở 28 lớp tập huấn với hơn 1.628 lượt người tham gia, cấp xã đã mở 1.658 lớp tập huấn với hơn 29.567 lượt người tham gia. Số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” đạt tỉ lệ 66,7%;

bna-2-6535.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Khang

Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã huy động được trên 115 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, chi thưởng cho hơn 144.300 suất với hơn 72,1 tỷ đồng. Quỹ Khuyến học tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trao tặng học bổng và trao thưởng cho học sinh và giáo viên hơn 6,2 tỷ đồng…

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh tập trung tham mưu xây dựng Đề án phát triển quỹ khuyến học trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo được nhiều hình thức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

bna-3-631.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: Công Khang

Tổ chức chương trình trao học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2024 và vận động, xây dựng quỹ khuyến học, tiếp sức đến trường cho các em học sinh bước vào năm học mới. Phối hợp với ngành Giáo dục hướng dẫn xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”, “Đơn vị học tập cấp huyện” và tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, lưu ý các cấp Hội Khuyến học quan tâm thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quyết định của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác khuyến học.

Hội cần làm tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị. Gắn phong trào khuyến học, khuyến tài với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục và đào tạo phát động, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo…

bna-4-9936.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Khang

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An” lần thứ XXI, năm 2024.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 52 tập thể và 56 cá nhân./.

Tin mới