Đã tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hiện thi thể 3 em học sinh bị đuối nước trên sông Lam thuộc huyện Anh Sơn đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy.

Sau những nỗ lực, tìm kiếm, đến 15h30 phút ngày 21/7 cả 3 em học sinh bị đuối nước gồm: Hoàng Hữu Quang (SN 2006), Hoàng Hữu Trường (SN 2012), Trần Văn Hải Đăng (SN 2012) ở thôn 2, xã Thạch Sơn đã được tìm thấy.

1 (1).jpg
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể các cháu bị đuối nước lên bờ. Ảnh: Thái Hiền

Trước đó, vào lúc 9h30 phút ngày 21/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Trần Văn Hải Đăng tại khu vực sông Lam thuộc xã Khai Sơn, cách vị trí gặp nạn khoảng gần 10 km. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy hai anh em ruột là cháu Hoàng Hữu Quang (SN 2006) ở đoạn cầu treo xã Thạch Sơn cách vị trí gặp nạn gần 1km và cháu Hoàng Hữu Trường (SN 2012) đoạn qua địa bàn xã Lạng Sơn, cách vị trí gặp nạn hơn 10 km.

356829876_652158143635658_460085648326541877_n.jpeg
Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân cuối cùng cách vị trí gặp nạn hơn 10 km. Ảnh: Thái Hiền

Như đã thông tin, vào khoảng 13 giờ ngày 20/7, 3 cháu Hữu Quang, Hữu Trường, Hải Đăng xin phép bố mẹ đi chơi. Đến 16h30 phút không thấy các cháu về gia đình đã đi tìm, sau đó báo với Công an xã Thạch Sơn. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện xe đạp, dép và áo của các em trên bờ sông đoạn động O Hòe thuộc thôn 7, xã Thạch Sơn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân trên sông.

Hiện, chính quyền địa phương đang làm các thủ tục để sớm đưa các cháu về gia đình an táng.

Tin mới