Đã xác minh được nhóm học sinh đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm tại thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh, từ thông tin phản ánh qua mạng xã hội, Đội đã tiến hành xác minh, mời 3 em đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát lên làm việc.

Trước đó, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh nắm được thông tin phản ánh qua mạng xã hội, có 3 nam sinh đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát chạy trên Đại lộ Lênin, thành phố Vinh. Sau khi vào cuộc xác minh, Đội đã triệu tập những người liên quan lên làm việc.

bna_876. ảnh pv (2).jpg
3 nam sinh tại Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh. Ảnh: CSCC

Tại cơ quan công an, các em khai nhận đều sinh năm 2011, hiện đang theo học lớp 6 tại các trường trên địa bàn TP. Vinh. Đồng thời thừa nhận, vào trung tuần tháng 8/2023, một trong 3 em đã lấy xe máy của ông và rủ thêm 2 bạn đi cùng, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát… Tại buổi làm việc, các em đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và hứa không tái phạm.

bna_765. ảnh pv (2).jpg
Hình ảnh 3 em học sinh thời điểm vi phạm được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: CSCC

Đội CSGT- TT Công an TP. Vinh đã phối hợp với gia đình, nhà trường để răn đe, giáo dục các em; đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ phương tiện về hành vi để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua đây, các bậc phụ huynh, nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý con em mình để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tin mới