Đại sứ Nga tại Mỹ : ‘Moskva không muốn cuộc chạy đua vũ trang với Washington'

Moskva không tìm kiếm cuộc chạy đua vũ trang với Washington, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết.
Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov. Ảnh: Sputnik
Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov. Ảnh: Sputnik
"Chúng tôi không muốn bắt đầu bất kỳ cuộc chiến và chạy đua vũ trang nào" - Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov nói khi phát biểu tại Đại học Pennsylvania.

Ông lưu ý rằng Liên bang Nga và Hoa Kỳ có nhiều điểm khác biệt, bao gồm cả Venezuela và Syria.

"Nga chống lại chính sách của một số quốc gia đã tạo ra tình trạng mà chúng tôi phải đối mặt ngày nay ở Libya" - ông Antonov nói.

Đồng thời, theo ông, Nga không thể áp đặt các quy tắc của mình đối với các quốc gia khác và hoạt động theo luật pháp quốc tế, mà không theo "trật tự thế giới dựa trên các quy tắc" như Mỹ thể hiện.

Nhưng, ông cũng nói rằng hai nước có thể giải quyết mâu thuẫn giữa nhau.

"Nếu có ý chí chính trị, chúng tôi có thể tìm ra giải pháp", - ông Antonov nói.

Tin mới