Dân bản biết ơn thầy thuốc 'quân hàm xanh'

Dân bản biết ơn thầy thuốc 'quân hàm xanh'

(Baonghean.vn) - Nhiều người dân các bản biên giới Nghệ An luôn biết ơn các y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng đã giúp họ được khám, chữa bệnh kịp thời. Lực lượng thầy thuốc 'quân hàm xanh' hiện có gần 90 người, vừa làm nhiệm vụ của chiến sỹ biên phòng, vừa chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng cao.

bna-tram-huoi-bac-9985.jpg
Đã nhiều năm nay, Trạm quân dân y Huồi Bắc là địa điểm quen thuộc của người dân bản Huồi Bắc và các bản lân cận của xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn). Mỗi lúc ốm đau bà con nơi đây lại đến để được các y bác sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý khám, chữa bệnh miễn phí. Ảnh: Hoài Thu
bna-huoi-bac-bac-ly-497.jpg
Bà Cụt Mẹ Pòng ở bản Huồi Bắc cho biết: “Mỗi lần bị ốm, bị bệnh, mẹ không phải đi ra trung tâm xã nữa, mà đến trạm thuốc của cán bộ biên phòng (Trạm quân dân y Huồi Bắc- PV), ở đây các bác sỹ khám, còn cho thuốc chữa khỏi bệnh, hướng dẫn mẹ về cách phòng tránh bệnh. Nhờ thuốc của bác sỹ biên phòng mà mẹ đã khỏi bệnh đau chân, khó đi lại”. Tổ công tác của Đồn Biên phòng Mỹ Lý đóng tại bản Huồi Bắc có 3 y sỹ thường xuyên túc trực, vừa làm nhiệm vụ của chiến sỹ biên phòng, vừa khám chữa bệnh, tuyên truyền các kiến thức y tế cộng đồng đến người dân các bản làng. Ảnh: Hoài Thu
bna-huoi-bac-bac-ly-5632-1163.jpg
Được khám, cấp phát thuốc chữa bệnh, thuốc bồi bổ sức khoẻ miễn phí, người dân bản Huồi Bắc nói lời cảm ơn tới các y, bác sỹ mang quân hàm xanh. “Có bộ đội biên phòng là không sợ con ma rừng, không sợ ốm đau nữa. Chúc các bác sỹ luôn mạnh khoẻ để chữa được bệnh cho nhiều người, mẹ cảm ơn lắm lắm” - bà Cụt Mẹ Pòng nói. Ảnh: Thanh Phúc
bna-phuc-son-9934.png
Hiện nay trên các tuyến biên giới, các đồn biên phòng ngoài xây dựng, duy trì 6 trạm quân dân y với 86 cán bộ chiến sỹ là các y bác sỹ công tác còn có 8 “Tủ thuốc biên cương” ở các bản vùng sâu vùng xa gồm: Bản Vều xã Phúc Sơn (Anh Sơn), bản Huồi Pốc xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), bản Huồi Bắc xã Bắc Lý (Kỳ Sơn); bản Mường Lống xã Tri Lễ (Quế Phong), bản Búng và bản Cò Phạt xã Môn Sơn (Con Cuông); bản Huồi Sơn và Phá Lõm xã Tam Hợp (Tương Dương). Các tủ thuốc biên cương được thành lập, hoạt động dựa trên sự đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng, các chi hội phụ nữ địa phương và sự tài trợ của các mạnh thường quân. Trong ảnh: bác sỹ Trạm quân dân y Phúc Sơn tuyên truyền kiến thức vệ sinh phòng dịch bệnh tại bản Vều 1. Ảnh: Hoài Thu
bna-co-phat-2914.jpg
Ngoài khám chữa bệnh tại các trạm quân dân y, các y bác sỹ "quân hàm xanh" còn đến tận nhà thăm khám cho những trường hợp không thể đến trạm y tế, hoặc những trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Hoài Thu
bna-co-phat-anh-hoai-thu-1468.jpg
Có người nhà đau bụng dữ dội, người dân bản Cò Phạt nhờ bác sỹ quân y Trạm quân dân y Cò Phạt, Đồn Biên phòng Môn Sơn (Con Cuông) đến thăm khám tại nhà. Ảnh: Hoài Thu
bna-kham-o-huoi-bac-2219.jpg
Ở các trạm quân dân y của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, người dân được thăm khám miễn phí, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Thanh Phúc
bna-tram-quan-dan-y-huoi-bac-5633-1987.jpg
Ngoài khám chữa bệnh cho nhân dân, các y bác sỹ quân y còn tự tay trồng, chăm sóc các vườn thuốc nam phục vụ công tác. Ảnh: Thanh Phúc
anh-chup-man-hinh-2024-02-27-luc-110011-409.png
Những y bác sỹ "quân hàm xanh" gắn bó với bản làng biên giới còn nghiên cứu, điều chế các bài thuốc giúp cứu sống nhiều người dân qua cơn nguy kịch. Ví như Thiếu tá, bác sĩ quân y Lê Anh Đức (giữa) ở Trạm quân dân y Tri Lễ (Quế Phong) nghiên cứu thành công bài thuốc giải độc lá ngón. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên
bna-tram-quan-dan-y-huoi-bac-bac-ly-2.jpg
Mỗi khi rời các Trạm quân dân y, người dân các bản biên giới đều vui vẻ, cảm ơn các y bác sỹ đã vì sức khoẻ nhân dân tận tình phục vụ. Ảnh: Hoài Thu
Quân y Đồn biên phòng Mỹ Lý khám chữa bệnh cho người dân bản Huồi Bắc xã Bắc Lý. Clip: Thu - Phúc

Tin mới