Đáng gờm hỏa lực tàu đổ bộ Project 771 của Việt Nam

Một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất trên mặt đất lại có mặt trên tàu đổ bộ Project 771 của Hải quân Nhân dân Việt Nam. 

Tàu đổ bộ Project 771 là một trong những phương tiện vận tải binh khí kỹ thuật, bộ đội lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Tuy Việt Nam nhận viện trợ từ Liên Xô các tàu này, nhưng chúng lại được đóng ở nhà máy Stocznia Polnocna ở Gdynia (Ba Lan). Nguồn ảnh: báo QĐND
Tàu đổ bộ Project 771 là một trong những phương tiện vận tải binh khí kỹ thuật, bộ đội lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Tuy Việt Nam nhận viện trợ từ Liên Xô các tàu này, nhưng chúng lại được đóng ở nhà máy Stocznia Polnocna ở Gdynia (Ba Lan). Nguồn ảnh: báo QĐND
Hiện 3 chiếc 771 có mặt trong biên chế Lữ đoàn vận tải 125, Quân chủng Hải quân. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam.
Hiện 3 chiếc 771 có mặt trong biên chế Lữ đoàn vận tải 125, Quân chủng Hải quân. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Tàu đổ bộ Polnocny-B Project 771 có lượng giãn nước toàn tải 834 tấn, dài 73m, rộng 9,6m, mớn nươ 2,3m. Tàu được trang bị hai máy diesel công suất 4.400 mã lực cho tốc độ tối đa 33km/h, tầm hoạt động 2.000km. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Tàu đổ bộ Polnocny-B Project 771 có lượng giãn nước toàn tải 834 tấn, dài 73m, rộng 9,6m, mớn nươ 2,3m. Tàu được trang bị hai máy diesel công suất 4.400 mã lực cho tốc độ tối đa 33km/h, tầm hoạt động 2.000km. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Theo các tài liệu kỹ thuật của Nga đã được công bố, lớp tàu vận tải đổ bộ 771 có khả năng chở đến 5 xe tăng T-54/55 hoặc PT-76 hoặc xe thiết giáp BTR-60; hoặc 3 pháo xe kéo hoặc 122mm, 152mm; hoặc 3 xe kéo pháo ATS-1; hoặc 9 xe tải Zil-151 hoặc 19 xe jeep GAZ-69. Nguồn ảnh: wikipedia
Theo các tài liệu kỹ thuật của Nga đã được công bố, lớp tàu vận tải đổ bộ 771 có khả năng chở đến 5 xe tăng T-54/55 hoặc PT-76 hoặc xe thiết giáp BTR-60; hoặc 3 pháo xe kéo hoặc 122mm, 152mm; hoặc 3 xe kéo pháo ATS-1; hoặc 9 xe tải Zil-151 hoặc 19 xe jeep GAZ-69. Nguồn ảnh: wikipedia
Nhìn chung tính năng vận tải đổ bộ của Project 771 không có gì đặc biệt hay là quá lớn, chúng chỉ được coi là tàu đổ bộ hạng nhẹ - trung. Tuy nhiên, hỏa lực của 771 thì thực sự đáng gờm, phải khẳng định rằng chắc chắn quân địch sẽ phải “kinh hồn bạt vía” khi dàn vũ khí của 771 phun lửa yểm trợ cho hải quân đánh bộ - xe tăng tái chiếm đảo, bờ biển. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Nhìn chung tính năng vận tải đổ bộ của Project 771 không có gì đặc biệt hay là quá lớn, chúng chỉ được coi là tàu đổ bộ hạng nhẹ - trung. Tuy nhiên, hỏa lực của 771 thì thực sự đáng gờm, phải khẳng định rằng chắc chắn quân địch sẽ phải “kinh hồn bạt vía” khi dàn vũ khí của 771 phun lửa yểm trợ cho hải quân đánh bộ - xe tăng tái chiếm đảo, bờ biển. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Theo đó, trên boong mỗi tàu chiến Project 771 đều được trang bị hai bệ phóng pháo phản lực WM-18 Ogon 18 nòng cỡ 140mm. Loại pháo này có họ hàng với pháo phản lực phóng loạt Grad danh tiếng trên bộ, thứ vũ khí mỗi khi gào thét luôn khiến kẻ địch thất kinh. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Theo đó, trên boong mỗi tàu chiến Project 771 đều được trang bị hai bệ phóng pháo phản lực WM-18 Ogon 18 nòng cỡ 140mm. Loại pháo này có họ hàng với pháo phản lực phóng loạt Grad danh tiếng trên bộ, thứ vũ khí mỗi khi gào thét luôn khiến kẻ địch thất kinh. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Tầm bắn của WM-18 lên tới 9.800m, hoặc tối thiểu là 1.000m cho phép yểm trợ hiệu quả lực lượng đổ bộ ở cự ly gần hoặc tầm vào sâu trong đất liền. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Tầm bắn của WM-18 lên tới 9.800m, hoặc tối thiểu là 1.000m cho phép yểm trợ hiệu quả lực lượng đổ bộ ở cự ly gần hoặc tầm vào sâu trong đất liền. Nguồn ảnh: Kênh Quốc phòng Việt Nam
Những viên đạn rocket 140mm nặng 18,8kg, chứa khối thuốc nổ 4,2kg, tốc độ bay 400m/s. Nguồn ảnh: Militaryrussia
Những viên đạn rocket 140mm nặng 18,8kg, chứa khối thuốc nổ 4,2kg, tốc độ bay 400m/s. Nguồn ảnh: Militaryrussia
Trong khi đó, các tàu đổ bộ mang danh lớn nhất Hải quân Nhân dân Việt Nam – tàu 501 vốn được đóng theo công nghệ thời chiến tranh thế giới 2 – tàu này vốn là chiến lợi phẩm sau năm 1945 – cho nên không lạ khi hỏa lực của chúng kém hơn so với 771 dù kích cỡ lớn hơn hẳn. Tàu 501 dài khoảng 100m, lượng giãn nước đầy tải đến 4.000 tấn. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân
Trong khi đó, các tàu đổ bộ mang danh lớn nhất Hải quân Nhân dân Việt Nam – tàu 501 vốn được đóng theo công nghệ thời chiến tranh thế giới 2 – tàu này vốn là chiến lợi phẩm sau năm 1945 – cho nên không lạ khi hỏa lực của chúng kém hơn so với 771 dù kích cỡ lớn hơn hẳn. Tàu 501 dài khoảng 100m, lượng giãn nước đầy tải đến 4.000 tấn. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân
Tuy vậy, hỏa lực của tàu 501 chỉ là các ụ pháo nòng kép 40mm Bofors có tầm bắn khoảng 7,1km. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân
Tuy vậy, hỏa lực của tàu 501 chỉ là các ụ pháo nòng kép 40mm Bofors có tầm bắn khoảng 7,1km. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân

 Theo Kienthuc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới