Đậu tương Nghệ An xuất khẩu sang Nhật

(Baonghean.vn)- Vụ Đông năm nay xã Tào Sơn huyện Anh Sơn (Nghệ An) triển khai thí điểm mô hình trồng đậu tương rau xuất khẩu sang Nhật với diện tích hơn 5 ha.

Hiện nay toàn xã Tào Sơn triển khai thí điểm trồng đậu tương rau xuất khẩu trên diện tích 5 ha.
Người dân xã Tào Sơn chăm sóc đậu tương rau.

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng trồng đậu tương rau rộng 3 ha, chị Lê Thị Hương -  Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã phấn khởi cho biết: Đây là vụ đầu tiên người dân xã Tào Sơn đưa vào trồng loại cây này, tuy mới trồng thử nghiệm nhưng kết quả cho thấy cây đậu tương rau thích nghi tốt với đồng đất nơi đây, cây phát triển khỏe, sinh trưởng tốt hơn so với những giống đậu tương khác tại địa phương. Cây cho quả nhiều, tỷ lệ 2 - 3 hạt/quả đạt từ 90 - 95%.

Hạt của loại đậu tương rau này chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
Hạt của loại đậu tương rau này chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Là một trong những hộ dân tham gia trồng thí điểm mô hình này, ông Lê Văn Thước ở thôn 11, xã Tào Sơn cho hay: vụ Đông năm nay gia đình trồng 3 sào đậu tương rau trên đất lúa, sau hơn 2 tháng trồng cây phát triển rất tốt, nhiều quả, năng suất ước đạt từ 3 đến 3,5 tạ/sào, với giá thu mua từ 7 - 8 nghìn đồng/kg, vụ này gia đình ông sẽ thu về 7 triệu đồng. Hơn nữa, khi cây đậu tương rau vào độ chín sẽ thu mua cả quả, không phải phơi, đập và không phụ thuộc vào thời tiết như những giống đậu tương khác, hạn chế được nhiều rủi ro cho người nông dân.

Cây đậu tương rau phù hợp với chất đất của địa phương nên phát triển tốt.
Cây đậu tương rau phù hợp với chất đất của địa phương nên phát triển tốt.

Cũng theo người dân nơi đây cây đậu tương rau có thời gian sinh trưởng ngắn, trung bình khoảng 80 ngày/vụ, chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, đầu ra ổn định. Ngay từ đầu vụ sản xuất bà con nông dân xã Tào Sơn đã được Công ty xuất khẩu Đồng Giao, huyện Tam Điệp (Ninh Bình) ký cam kết bao tiêu sản phẩm với giá từ 7.700 đồng -  8.000 đồng/kg để xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản.

Với năng suất đạt từ 3 đến 3,5 tạ/sào. Tính ra mỗi ha người dân thu về 50 triệu đồng sau 3 tháng.

 Hiệu quả bước đầu của mô hình trồng đậu tương rau xuất khẩu đang là tín hiệu vui giúp cho bà con nông dân xã Tào Sơn có thêm một loại cây mới mang giá trị kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích.

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới