Đầu xế hộp bị xẻ đôi khi lao vào cột cổng, lái xe nguy kịch

(Baonghean.vn) - Chiếc xe con mang biển kiểm soát của Nghệ An lao với tốc độ nhanh, đâm trực diện vào cột trụ cổng nhà dân bên đường ở huyện Nghi Lộc khiến lái xe nguy kịch, chiếc xe hỏng nặng.

Vào lúc 13h40' ngày 20/7, trên Quốc lộ 48E, đoạn qua xóm 6, xã Nghi Trung (Nghi Lộc) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến lái xe bị thương nặng.

Theo chứng kiến của người dân tại khu vực hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe con mang BKS 37A - 274.32 (hiện chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông hướng Chợ Sơn - Quán Hành với tốc độ cao. Khi đến khu vực xóm 6, xã Nghi Trung, chiếc xe có phanh một vài lần rồi tạt trái đâm thẳng vào cột trụ cổng nhà dân bên đường.

Chiếc xe sau khi bị tai nạn. Ảnh: Nhật Tuấn
Chiếc xe sau khi bị tai nạn. Ảnh: Nhật Tuấn

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe quay gần 180 độ, đầu chiếc xe con bị chẻ đôi, kính xe bị vỡ và 2 túi khí đều bung ra. Lái xe bị thương nặng, máu chảy rất nhiều. Rất may, tại thời điểm đó, trên đường vắng người và phương tiện tham gia giao thông nên không ai bị liên quan đến vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường, lập biên bản, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tin mới