Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ III, tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Trong năm 2013, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, bà con giáo dân các xứ họ đạo trong toàn tỉnh ra sức thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất…góp phần đưa tỷ lệ hộ khá, giàu lên 49,5%, tỷ lệ hộ nghèo xuống 15,5%.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các chức sắc, chức việc đồng tình ủng hộ, cộng đồng giáo dân tích cực tham gia, đã huy động được hàng trăm ngàn ngày công, đóng góp hàng tỷ đồng, nhiều hộ giáo dân đã hiến đất, nguyên vật liệu, tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang sạch đẹp. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Năm 2013 đã có gần 34.960 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 65,7%. Công tác từ thiện, nhân đạo, tinh thần bác ái trong các xứ, họ tiếp tục được phát huy dưới nhiều hình thức. Hoạt động của ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đã có những đổi mới, chú trọng đi sâu động viên, hướng dẫn xây dựng phong trào ở cơ sở, tập hợp và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, nắm bắt và phản ánh nhưng tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân với các cấp, các ngành chức năng để xem xét, giải quyết.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Năm 2014, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “sống tốt đời, đẹp đạo” trong cộng đoàn giáo dân. Mỗi Ban đoàn kết Công giáo cấp huyện phấn đấu xây dựng từ 2-3 mô hình "sống tốt đời, đẹp đạo” trên các lĩnh vực. Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Tuyên truyền vận động quý cha, chức việc và bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương….
Tin,ảnh: Khánh Ly

Tin mới