Đi chăn trâu một người đàn ông đuối nước thương tâm

(Baonghean.vn) - Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào sáng ngày 28/9 tại Bản Vều 2 xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Sáng 28/9, như thường lệ ông Lương Văn Hiệu, sinh năm 1963 ở bản Vều 2 xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cho trâu đi ăn ở khu vực gần nhà. Đến trưa gia đình không thấy ông Hiệu về nên đã tổ chức đi tìm kiếm. Tại khu vực khe Vều thấy trâu ăn ở đó nhưng không thấy người.

Gia đình tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương. Ảnh: Cảnh Dương
Gia đình tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương. Ảnh: Cảnh Dương

Nghi có chuyện chẳng lành gia đình tiếp tục tìm kiếm. Đến 13 giờ cùng ngày gia đình đã tìm thấy thi thể ông Hiệu trôi dạt bên bờ suối.

Mấy ngày vừa qua trên địa bàn có mưa to nên nước suối dâng cao và chảy xiết, nên có khả năng ông Hiệu đi qua suối và không may bị nước cuốn trôi và đuối nước thương tâm.

Nhận được tin báo chính quyền địa phương xã Phúc Sơn và cán bộ đồn Biên Phòng Phúc Sơn đóng quân tại Bản Vều đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn cùng với gia đình./.

Tin mới