Đi mua lợn ‘tiện thể’ test chất lượng ma túy lĩnh án chung thân

(Baonghean.vn) - Hoàng Nghĩa Lâm cầm theo số tiền lớn, vượt cả trăm cây số để đi mua lợn. Khi có người nhờ cầm 2 bánh heroin về nhà để kiểm tra thử, Lâm đồng ý và phải lĩnh án chung thân.

Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Nghĩa Lâm (SN 1979), trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hoàng Nghĩa Lâm từng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2016, Lâm được ra tù trước thời hạn. Từng sống cảnh “ăn cơm tù, mặc áo số” nhưng Lâm vẫn chưa biết quay đầu mà tìm đến ma túy.

Bị cáo Hoàng Nghĩa Lâm lĩnh tù chung thân vì tàng trữ ma túy. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Hoàng Nghĩa Lâm lĩnh tù chung thân vì tàng trữ ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 15/12/2020, Hoàng Nghĩa Lâm đi xe khách đến bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương để mua lợn. Khi đến ngã ba Khe Kiền thì gặp một người đàn ông, biết Lâm sử dụng ma túy nên người này nhờ cầm 2 bánh heroin về nhà dùng thử để kiểm tra chất lượng.

Lâm cầm về nhà, lấy một ít ra sử dụng thấy chất lượng không tốt nên gọi điện báo lại. Trưa 30/12, Lâm cầm theo ma túy ngược lên xã Lưu Kiểm để trả lại cho người đàn ông hôm trước thì thấy lực lượng công an. Lúc này, Lâm nhảy xuống cầu, cởi áo mưa đang mặc ra, thả trôi điện thoại cùng số tiền 35 triệu đồng. Dù lẩn trốn nhưng sau đó, Lâm bị công an bắt giữ người cùng tang vật là hơn 700 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lâm khai chỉ thực hiện việc kiểm tra ma túy giúp đối tượng ở xã Lưu Kiền chứ không có hành vi mua ma túy.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Nghĩa Lâm tù chung thân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin mới