'Điểm danh' những cầu thủ Nghệ An có thể 'chắc suất' lên tuyển

(Baonghean.vn) – Với phong độ ổn định tại V.League 2020, những cầu thủ Nghệ An như Nguyên Mạnh, Văn Đức, Công Phượng hoàn toàn có thể là những cái tên đầu tiên được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung.

Theo dự kiến, Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ tập trung trong ít ngày tới tại Hà Nội. Đây là kế hoạch tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Kyrgyzstan (8/10) và làm khách tại Malaysia (13/10) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 

Theo tiết lộ của một quan chức VFF, HLV Park Hang-seo sẽ gọi các cầu thủ tốt nhất đang giữ phong độ lẫn các phát hiện mới bởi danh sách tập trung lên đến 30 cầu thủ.

Mặt khác, các thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh hay tiền đạo Hà Đức Chinh, Phan Văn Long của Đà Nẵng và Hà Minh Tuấn không thể góp mặt vì dịch Covid-19. Với việc vắng mặt Đặng Văn Lắm, thủ môn Trần Nguyên Mạnh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong tính toán của HLV người Hàn Quốc.

Mùa này dù hàng phòng ngự Viettel chơi thiếu ổn định, nhưng Nguyên Mạnh vẫn có 10 pha cứu thua trong màu áo mới, những chỉ số chuyền bóng, phát động tấn công đều rất cao. Vị trí thứ 2 trên BXH của CLB Viettel sau 11 vòng đấu có sự đóng góp rất lớn của thủ môn người Nghệ An.

CLB Viettel có thể là nơi góp mặt nhiều cầu thủ nhất cho ĐTQG đợt tập trung tới đây. Ảnh: Hải Hoàng
CLB Viettel có thể là nơi góp mặt nhiều cầu thủ nhất cho ĐTQG đợt tập trung tới đây. Ảnh: Hải Hoàng

Ở đợt tập trung năm 2019, Nguyên Mạnh đã được gọi trở lại ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 nhưng đành phải rời đội tuyển vì chấn thương khuỷu tay. V.League mùa trước, Nguyên Mạnh có đến 9 trận giữ sạch lưới trong màu áo đội bóng xứ Nghệ.

Với trường hợp của thủ môn Văn Hoàng, Văn Toản hay Văn Cường, nếu xét về mặt phong độ sẽ khó được HLV Park Hang-seo triệu tập, nhưng trong bối cảnh những thủ môn tốt như Văn Lâm, Tuấn Mạnh không thể góp mặt, một vài người có thể được xem xét.

Ở hàng hậu vệ, ngoài những cái tên đã chắc suất như Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Thành Chung, dư luận đang nghĩ đến những phương án mới có phong độ tốt như thời gian qua như Việt Anh (Hà Nội), Tấn Tài (B. Bình Dương).

Phong độ cao của Khắc Ngọc hoàn toàn có thể chinh phục HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Hoàng
Phong độ cao của Khắc Ngọc hoàn toàn có thể chinh phục HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Hoàng

Đối với các cầu thủ Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Mạnh vì chưa thể thi đấu trở lại vì chấn thương nên khó lòng có tên. Tuy nhiên, khả năng họ được tập trung để các bác sỹ tại đội tuyển tiện theo dõi chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hàng tiền vệ ngoài những cầu thủ đã khẳng định được chỗ đứng của mình như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức thì một số nhân tố mới như Khắc Ngọc, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Văn Triền, Hồng Quân cũng rất sáng cửa. Ngoại trừ trường hợp của Văn Quyết, HLV người Hàn Quốc sẽ gọi lên nhiều tiền vệ chất lượng để thử nghiệm sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm.

Trên hàng công, sẽ không có gì bất ngờ nếu những cái tên như Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Tiến Linh tiếp tục góp mặt. Mùa này Công Phượng đã có 4 bàn tại V.League, 3 bàn tại AFC Cup, là cái tên hiếm hoi đang thăng hoa trong số các tiền đạo nội.

Công Phượng hay Văn Đức đều đã sẵn sàng trở lại ĐTQG. Ảnh: ST
Công Phượng hay Văn Đức đều đã sẵn sàng trở lại ĐTQG. Ảnh: ST

Tiền vệ Phan Văn Đức dù chỉ có 2 bàn thắng nhưng sau 1 năm điều trị chấn thương, cầu thủ SLNA đã lấy lại hoàn toàn phong độ và thể hiện được đẳng cấp của mình nhờ những chỉ số thống kê chuyên môn rất ấn tượng.

Theo BLV Quang Tùng: “Với năng lực, trạng thái và những gì mà Văn Đức đang thể hiện, tôi tin rằng trong mắt HLV Park luôn có rất nhiều chỗ cho anh ấy. Anh ấy là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, có thể thể hình không quá dày nhưng chơi tấn công lẫn phòng ngự, chơi bóng rất cảm giác, có thể chơi nhuần nhuyễn bằng 2 chân, có thể kết nối với các vệ tinh xung quanh. Có sự quyết đoán để giải quyết những pha bóng của riêng mình.

Tại ĐTQG, Phan Văn Đức có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo thứ hai, tiền vệ cánh. Trong bài toán sắp tới đây khi BHL ĐT Việt Nam có những thay đổi chiến thuật sẽ đòi hỏi các cầu thủ phải vận động, thay đổi để phù hợp hơn. Tôi tin tưởng Văn Đức có thể thích ứng, hoàn thiện mình để trở lại là một nhân tố quan trọng đối với HLV Park Hang-seo”.

Như đã nói, ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị nhiều chiến thuật mới và có thể chơi với 2 tiền đạo. Số lượng tiền đạo và tiền vệ trung tâm tăng lên tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, cũng có thông tin bên lề cho rằng HLV Park sẽ gọi trở lại tiền đạo Anh Đức.

Dự kiến, danh sách chính thức Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt I sẽ được công bố trong tuần này.

Tin mới